Dân Việt khắp nơi

biểu tình và thắp nến cầu nguyện

cho tự do tôn giáo tại Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Dân Việt khắp nơi biểu tình và thắp nến cầu nguyện cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.

LITTLE SAIGON - USA - 7/06/2001 - Vào lúc 8 giờ tối ngày thứ tư ngày 6-6-2001 tại khu vực phía sau chợ 99 đối diện Phước Lộc Thọ có chừng 600 bạn trẻ đã tham gia đêm thắp nến nguyện cầu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Các đoàn thể trẻ gồm có: Thiếu nhi Thánh Thể, Phong Trào Tuổi Trẻ Dấn Thân, Thanh Niên Cao Ðài, Thanh Niên Ðoàn Hòa Hảo, Gia Ðình Phật Tử Miền Quảng Ðức, Tổng Hội SV/VN/Nam Cali, Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Nụ Hồng, Trung Tâm Nguyễn Bá Học, Liên Hội HS/Việt Mỹ,Mặt Trận Quốc Gia..v..v...

Sau phần nghi lễ chào cờ và mặc niệm Cô Thiên Chương thuộc đoàn Thanh Niên Cao Ðài thay mặt các bạn trẻ đọc diễn văn khai mạc và phát động phong trào "chiếc nơ mầu vàng" với ý nghĩa nhắc nhở đồng bào luôn nhớ đến các nhà lãnh đạo tinh thần đang dấn thân đấu tranh cho tự do Tôn Giáo tại Việt Nam.

Sau khi các vị đại diện thuộc Hội Ðồng Liên Tôn phát biểu ý kiến và tuyên cổ võ tinh thần dấn thân của giới trẻ cho nền tự do tại Việt Nam, quí vị đã tiến lên bàn thờ Tổ Quốc dâng lời cầu nguyện cũng như thắp lên những ngọn đuốc và chuyển đến đồng hương tham dự.

Tiếp theo phần nghi lễ cầu nguyện, tất cả đoàn thể trẻ đọc lời cầu nguyện của mình và tiến đến bỏ lời cầu nguyện vào thùng giấy trên có treo bong bóng vàng. Một hồi trống thúc quân vang rền khi chùm bong bóng được thả lên mang theo hàng trăm lá thư ghi lời cầu nguyện đang bay lên cao.

Nhiều đồng hương đã rơi lệ khi cùng các bạn trẻ cất cao tiếng hát những bài ca đấu tranh trong ánh nến lung linh.

Ban tổ chức đã phát ra nhiều khẩu hiệu tranh đấu tự do tôn giáo và những băng màu vàng gắn trên áo cho mọi người dự lễ cầu nguyện. Bằng tác dụng âm thanh đúng chỗ qua việc dùng nhiều nhạc bản như "Nước Non Ngàn Dậm Ra Ði", "Tình Ca", .... sinh hoạt đã gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Quý vị lãnh đạo tôn giáo châm ngọn lửa từ các cây đuốc tới những ngọn nến trong tay đồng hương giữa tiếng nhạc "Hội Nghị Diên Hồng". Và khi chùm bóng được thả bay lên, mọi người đồng ca "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" rồi buổi lễ kết thúc giữa tiếng hát "Việt Nam Việt Nam" trong niềm phấn khởi chung.

Cũng tron thời gian này tại Tu Viện Hoa Nghiêm dưới sự chủ tọa của Thượng Tọa Thích Pháp Tánh hơn 300 đồng hương cũng đã tham gia vào l chương trình cầu nguyện cũng như ký những thỉnh nguyện thư gởi đến các Nghị sĩ, Dân Biểu yêu cầu can thiệp với chính quyền CSVN trong vấn đề tôn trọng nhân quyền và tự do Tôn Giáo.

 

PARIS - (6/06/2001) - Quý linh mục, quý tăng sĩ, quý chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Ðài cùng với đồng bào đã xuống đường tại Paris hôm Chúa Nhật 3-6-2001 và sau đó tổ chức Ðêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam.

Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam đã kêu gọi tập hợp và nối kết các hội đồng liên tôn tại các địa phương để hỗ trợ quê nhà. Một bản thông cáo do Phát ngôn viên Phật Giáo tại Paris nói rằng: "Ngày thứ hai 4.6.2001, ông Richard Boucher, người phát ngôn của Bộ Ngọai giao Hoa Kỳ, lên tiếng về hai trường hợp khẩn yếu của Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo.

Ông tuyên bố rằng: "Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Pete Peterson, đã cho nhà cầm quyền Việt Nam biết mối quan tâm sâu xa của Chính phủ Hoa Kỳ về việc bắt giữ ứng viên Giải Nobel Hòa bình, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ". Rồi nói tiếp: "Chính phủ Hoa Kỳ lấy làm tiếc rằng Nhà cầm quyền Việt Nam đã xử sự như thế. Chính phủ Hoa Kỳ long trọng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy tôn trọng quyền tự trị của tất cả các tôn giáo và để cho mọi cá nhân tự do thực hành tôn giáo của họ".

Trong bản lên tiếng hôm thứ hai, ông Boucher cũng "Kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội để cho vị Cao tăng Phật giáo 83 tuổi, Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, được trở về thành phố Sài Gòn chữa bệnh".

Ðang khi đó thì tại Hoa Kỳ, thì Ủy Ban Liên Hệ Quốc Tế Thượng Viện cam kết là sẽ hỗ trợ nhị vị Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Ðộ trong việc đòi lại tự do cho HT Huyền Quang.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng như Thượng Nghị sĩ Jesse Helms, Chủ tịch Ủy ban Liên hệ Quốc tế của Thượng viện, lên tiếng cho nhị vị Hòa thượng Thích Quảng Ðộ và Thích Huyền Quang - 115 ngôi chùa bị cắt đường dây điện thọai - 3 Thượng tọa Không Tánh, Quảng Huệ, Tâm Ân được thả về chùa với điều kiện - Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ tố cáo Nhà nuớc cộng sản vi hiến và phi pháp luật.

 

DALLAS, TX, USA  (NV) - 6/06/2001 - Cộng đồng Việt Nam tại Dallas - Fort Worth - Arlington đã tổ chức một Ðêm Thắp Nến cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Việt Nam, và đặc biệt cầu nguyện cho LM Nguyễn Văn Lý.

Chương trình Ðêm Thắp Nến gồm có: Thắp nến và lời cầu nguyện; Biểu dương tinh thần; Phát biểu cảm tưởng; Trình chiếu phim ảnh tranh đấu tôn giáo ở Việt Nam; Văn nghệ tự phát; Kêu gọi chính giới Hoa Kỳ hỗ trợ Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.

Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của các Ðại diện tôn giáo, công đồng và các hội đoàn. Tất cả đều bộc lộ sự bất mãn chế độ Cộng Sản Việt Nam đã thẳng tay đè bẹp đàn áp các tôn giáo tại Việt Nam, và kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy thi hành chính sách tự do tín ngưỡng cũng như sớm trả tự do cho cha Nguyễn Văn Lý. Ðại diện cộng đồng phát biểu có Bác Sĩ Phạm Ngọc Chất, Chủ Tịch CÐNVQG Fort Worth. Ðặc biệt có một vị khách từ phương xa là ông Nguyễn Quách Bình, Chủ Tịch CÐNV tại Oregon cũng lên phát biểu nhân chuyến công tác tại địa phương.

Sau cùng là chương trình văn nghệ tự phát của các đoàn thanh thiếu niên cùng đồng hương tham dự, quay quần ngồi bệt xuống giữa sân nhựa, để cùng nhau hát xướng trong bầu không khí nhộn nhàn, chứa đựng tinh thần đấu tranh của giới trẻ và cộng đồng người Việt hải ngoại tại Dallas: "Cầu nguyện đòi tự do tín ngưỡng và dân chủ nhân quyền cho quê hương dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra cũng trong đêm Thắp Nến, Ban Tổ Chức cũng đã cho phân phát các mẫu phiếu gởi cho Ngoại Trưởng và các giới chức dân cử Hoa Kỳ để xin can thiệp nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chấm dứt đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam.

 


Back to Home Page