Cộng Sản Việt Nam quản thúc

Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Cộng Sản VN quản thúc Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ giữa lúc Hoa Kỳ chuẩn bị phê chuẩn thương ước.

SAIGON - (Tổng hợp tin Reuters, AFP, BBC, và Radio Australia - 4/06/2001)

Cộng Sản Việt Nam hôm thứ Hai 4/06/2001 xác nhận họ đã bắt giữ Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, một trong những nhân vật đối lập được quốc tế biết đến nhiều nhất, trong một hành động mà giới ngoại giao xem như một dấu hiệu rõ ràng rằng giớí lãnh đạo mới tại Hà Nội vẫn tiếp tục đường lối kiểm soát đối lập một cách chặt chẽ.

Giới chức ờ Saigon nói với AFP rằng, hôm thứ Sáu 2/06/2001 vừa qua, nhà cầm quyền ủy ban nhân dân TP Sài Gòn đã ra lịnh quản thúc Hòa Thượng Quảng Ðộ.

Họ nói: "Thích Quảng Ðộ đã bị quản thúc tại gia trong hai năm kể từ ngày 1 tháng Sáu 2001.", ngoài ra không có chi tiết nào khác được công bố.

Có hàng chục công an được đặït bên trong và chung quanh Thanh Minh Thiền Viện để thi hành lịnh bắt giữ nhân vật thứ hai của giáo hội ngoài vòng pháp luật, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) này. Phòng Thông Tin Phật Giáo tại Paris hôm Chủ Nhật cũng đã xác nhận tin này.

Ngoài ra, có ba nhà sư khác của GHPGVNTN cũng bị bắt giữ tại Saigon, theo thông báo của nhà cầm quyền.

Chiến dịch đàn áp mơiù này hình như có chủ đích ngăn chận cuộc hành trình đã được giới truyền thông quảng bá rộng rãi, theo đó HT Quảng Ðộ và đoàn tăng ni sẽ đi Quảng Ngãi để cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huyên Quang, đã bị quản thúc từ 19 năm nay, trở về Saigon để chữa bịnh.

HT Quảng Ðộ thông báo trước cho nhà cầm quyền Hà Nội về chuyến đi dự định vào ngày thứ Năm 7/06/2001 này. Người ta cho rằng hành động cứng rắn với những người chống đối tôn giáo xảy ra giữa lúc Hoa Thịnh Ðốn chuẩn bị tiến hành thủ tục đệ trình thương ước cho Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn đã làm gia tăng hoài nghi giữa những nhà lập pháp Hoa Kỳ về những vi phạm tự do tín ngưỡng ở Việt Nam.

GHPGVNTN cùng với những người đối lập tôn giáo khác đã kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ trì hoãn chấp thuận hiệp thương với Việt Nam cho đến khi có cải thiện về vấn đề nhân quyền tại đây.

Hòa Thượng Quảng Ðộ là người đối lập tôn giáo vẫn luôn chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản và đã bị cầm tù hoặc quản thúc hơn 18 năm. Năm ngoái, ông đã được 30 Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình.

Một nhà ngoại giao Tây Phương nói với phái viên AFP rằng: "Nhà cầm quyền muốn cho thấy là giới lãnh đạo mới không có ý định thay đổi và họ có tất cả mọi ý định giữ sự kiểm soát chặt chẽ của đảng đối với những vấn đề tôn giáo."

Một nhà ngoại giao khác cho rằng việc quản thúc HT Quảng Ðộ có thể là để mở đường cho việc truy tố và giam cầm ông về sau này như họ đã làm với LM Nguyễn Văn Lý.

"Nếu HT Quảng Ðộ bất chấp lịnh quản thúc và tìm cách rời thiền viện để thực hiện cuộc hành trình ông đã quyết tâm, điều này sẽ cho phép nhà cầm quyền có lý do bắt giữ và truy tố ông ra tòa."

Phái viên BBC tại Hà Nội nói rằng hiên nay nhà cầm quyền Việt Nam chỉ công nhận sáu giáo hội khác nhau và những tổ chức tôn giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật vẫn luôn bị nhà cầm quyền đàn áp đày đọa.

Nguồn tin Reuters tường thuật một công bố của Phòng Thông Tin Phật Giáo tại Paris cho hay trong cuối tuần vừa qua hàng trăm ngôi chùa tại TP Saigon, Nha Trang và những tỉnh Phú Yên, Bình Ðịnh, Quảng Nam, Ðà Nẵng, Huế và Quảng Trị đã bị công an CSVN bao vây.

Những vụ đàn áp và thị uy này được thực hiện đồng thời hoặc sau khi bắt giữ HT Quảng Ðộ và ba vị tu sĩ Phật Giáo khác, tiếp theo một loạt những khủng bố và thẩm vấn, họ bị đe dọa và hạch sách nhiều điều. "Công an tại Saigon từ chối không bình luận nhưng cũng không phủ nhận tin tức của tờ thông báo. Trong khi đó, báo chí không tìm gặp được giới chức nào của nhà nước chịu bình luận về những tin này.

Thông tấn Reuters tường thuật lời phát biểu của ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Phòng Thông Tin Phật Giáo tại Paris nói rằng: "Ðáng tiếc là giới lãnh đạo mới tại Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội cho công luận quốc tế thấy rằng họ đã có cải thiện trong chính sách về tự do tôn giáo và nhân quyền."

"Bằng cách đơn phương bắt giữ TT Thích Quảng Ðộâ, không những nhà cầm quyền đã vi phạm những quyền căn bản về tự do phát biểu, tôn giáo và đi lại, mà họ còn bắt giam cả tự do tín ngưỡng."

Phòng Thông Tin Phât Giáo còn cho biết thêm rằng Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Hạ Viện Hoa Kỳ Ileana Ros-Lentinen đã đồng ký một lá thư gửi Thủ Tướng Việt nam Phan Văn Khải kêu gọi dành dễ dàng cho cuộc hành trình của HT Quảng Ðộ. Lá thư còn yêu cầu Ngoại Trưởng Colin Powell gửi một quan sát viên ngoại giao đến để đảm bảo điều này.

Theo tổ chức Phật Giáo tại nước ngoài, Hòa Thượng Quảng Ðộ bị giữ dưới thủ tục của một nghị đinh cho phép công an địa phương bắt giữ mà không cần đưa ra tòa, những ai bị tình nghi có phương hại đến an ninh quốc gia.

Bản báo cáo cho biết HT Quảng độ từ chối nhận lịnh quản thúc, ông nói với giới chức an ninh rằng các ông không có quyền biến nhà chùa thành nhà tù, Ông đòi hỏi được xét xử bằng một phiên tòa chính thức và công bằng nếu ông bị buộc đã phạm một tội gì.

Ðài phát thanh Úc Ðại Lợi loan tin dựa theo công bố của Phật Giáo hải ngoại rằng nhiều tu sĩ Phật Giáo thuộc thành phần đối lập với nhà cầm quyền đã bị "đe dọa và hạch sách" tại những ngôi chùa trên khắp các tỉnh miền nam từ 10 ngày qua, trong nhiều đợt thẩm vấn của công an.địa phương.

 


Back to Home Page