Bức thư của LM Nguyễn Văn Lý

Gởi Ðức Hồng Y chủ tịch

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Bức thư của LM Tađêô Nguyễn văn Lý gởi Ðức Hồng Y Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

An Truyền - Huế, ngày 28-3-2001

Trọng kính Ðức Hồng Y Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam,

Nguyện xin Chúa Kitô Tử nạn - Phục sinh, Ðức Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử đạo Việt Nam luôn ở bên cạnh Ðức Hồng Y.

1- Hiện nay, không có một Ðức Giám mục nào tại Việt Nam công khai phản đối con và mặc dù hầu hết các Ðức Cha đều âm thầm ủng hộ con, nhưhg HÐGMVN không thể họp để hoàn toàn tự do thống nhất lập trường, thái độ và đường lối liên quan đến 9 Lời Kêu Gọi của con được. Và ngoài Ðức Hồng Y ra, không có Ðức Giám mục Việt Nam nào dám công khai lên tiếng, vì Ðức Cha nào cũng chờ đợi thái độ của Ðức TGM Huế. Ðức Cha Phan Thiết, Phó Chủ tịch thứ I HÐGMVN, rất thương yêu con, cũng đành đợi chờ Ðức Hồng Y và Ðức TGM Huế. Năm 1998 và 1999, tại La Vang, chính Ðức Hồng Y đã 2 lần nói riêng với con: "Giáo Hội VN thà làm một Giáo hội bị bách hại hơn là một Giáo hội thỏa hiệp" và Ðức Hồng Y đã mời con đi Hà Nội gặp Ðức Hồng Y nhiều lần, nhưng con không đi được.

2- Tòa Thánh đã rất hiểu rõ điều trên, nên hãng Thông tấn Fides, Radio Vatican, Radio Veritas đã công khai, nhiều lần và liên tục ủng hộ con. Chính Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie đã nhắn gửi con 2 lần (08-3-2001 và 15-3-2001) rằng Ngài là "Giuse của Giáo hội Việt Nam" (lời Ðức cố TGM Philipphê gửi Ngài 3 lần lúc Ngài ở tù tại Giang Xá, Hà Nội) và "con là Ximong". Ngài cũng nhắn rằng: "Ðừng đợi chờ lời ủng hộ công khai của HÐGMVN".

3- Hồi 1980-1984, Ðức Hồng Y Glemp Ba Lan cũng đã chủ trương rằng: "Vấn đề nhân quyền phải đặt căn bản trên quan hệ tốt với chế độ Cộng sản Ba Lan" nên đã không tán thành việc làm của linh mục Chân phước Tử đạo Jerzy Popieluszko, nhưng Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lại hoàn toàn ủng hộ.

4- Ngày 21-02-2001, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã ra Lời Kêu Gọi 8 điểm cho Dân chủ Việt Nam và ngày 13-3-2001, toàn thể Tăng ni Phật tử hải ngoại đã ra Tuyên cáo hoàn toàn ủng hộ.

5- Chắc chắn Cộng sản Việt Nam sẽ phải bị chấm dứt trong một tương lai rất gần. Ðể Giáo hội Công giáo Việt Nam trở nên dễ được chấp nhận hơn giữa lòng Dân tộc Việt Nam đang chuyển đổi rất mau lẹ; để sau này HÐGMVN khỏi phải xin lỗi Dân tộc Việt Nam rằng trong suốt 26 năm qua HÐGMVN đã im lặng, ngoại trừ các kiến nghị âm thầm gửi lên Bạo quyền Cộng Sản Việt Nam; và để khỏi quá muộn không thể vớt vát nổi, con thiết tha kính xin Ðức Hồng Y công khai xác nhận rằng: "Các Lời Kêu Gọi của con về Tự do Tôn giáo và Tự do Dân chủ cho Việt Nam là hoàn toàn chính đáng" như Radio Vatican và Radio Veritas đã liên tục làm trong 2 tháng vừa qua. Vì con biết rất rõ: con chắc chắn thành công dù con vẫn bị tiếp tục quản chế, dù bị bắt hay bị ám sát, cho nên việc con xin Ðức Hồng Y không phải để cứu con, nhưng là để:

- Tự do Dân chủ chóng đến với Việt Nam hơn,

- nhất là để Giáo hội Công giáo Việt Nam có một chỗ đứng vinh quang giữa lịch sử nhân loại và lịch sử Việt Nam.

Mấy lời thống thiết dâng lên, kính xin Ðức Hồng Y cầu nguyện, suy nghĩ và tán thành. Kính xin Ðức Hồng Y luôn hiệp thông, hy sinh, cầu nguyện cho con.

                                                                       

            

 


Back to Home Page