Cộng Sản Việt Nam

đưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý

trở lại nhà lao Thừa Phủ, Huế

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Cộng Sản Việt Nam đưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà lao Thừa Phủ, 26/05/2001.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ Huế cho hay, vào ngày 26/05/2001, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý rời khỏi bệnh xá đồn Mang Cá trong thành nội Huế để áp tải ngài trở lại nhà lao Thừa Phủ, Huế.

Khuya ngày thứ Sáu 25/05/2001, qua đường giây điện thoại, Linh Mục Phan Văn Lợi cho biết, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng sự kiểm soát, gây nên khủng bố cho giáo dân tại Huế, và nhất là đối với các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo.

Hiện nay có ít nhất 7 công an mặc thường phục luôn bám sát mọi bước di chuyển của hai vị Linh Mục Phan Văn Lợi và Nguyễn Hữu Giải. Bất cứ cá nhân nào đến thăm hoặc trò chuyện với hai vị, sau khi ra khỏi nhà đều bị theo dõi và bị chận lại làm khó dễ. Có nhiều thanh niên đã bị bắt đem về đồn công an và bị hành hung. Sự kiện này cho thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa suy giảm việc đàn áp tôn giáo. Sau việc linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt giam với hơn 600 công an bao vây nhà thờ An Truyền vào rạng sáng ngày 17/05/2001, sự an nguy của cha Phan Văn Lợi và Cha Nguyễn Hữu Giải vẫn rất mong manh. Cha Phan Văn Lợi cho biết, các cha vẫn không nao núng sợ hãi mà luôn ở trong tư thế sẵn sàng nếu nhà cầm quyền có ra tay bắt bớ các ngài.

Thay mặt cha Nguyễn Văn Lý, cha Phan Văn Lợi cho hay, các vị Linh Mục tại Huế tán thành việc Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ sẽ ra Quảng Ngãi để đưa Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang về lại Sài Gòn vào ngày 7/06/2001 tới đây.

Mặt khác, vào khuya ngày thứ Năm 24/05/2001, cụ Lê Quang Liêm, qua điện thoại, có cho hay, Cộng Sản Việt Nam gia tăng bao vây chặt chẽ mọi lối đi dẫn đến nhà cụ. Từ nhiều ngày qua, cụ không thể nào ra khỏi nhà do lệnh quản chế của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp đặt với cụ. Họ còn đặt để nhiều dụng cụ phá sóng xung quanh nhà cụ để cắt đứt các đường giây thông tin trong ngoài. Và sau lần điện thoại cuối cùng vào khuya ngày 25/05/2001, tất cả các liên lạc với cụ Nguyễn Quang Liêm đều bị cắt đứt bởi những sóng phá hoại do cộng sản Việt Nam đặt để chung quanh nhà cụ.

 

(Dựa theo bản tường thuật của phóng viên từ Huế)

 


Back to Home Page