Báo chí Việt Nam xuyên tạc

và đánh lừa dư luận

về việc bắt giam LM Nguyễn Văn Lý

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Báo chí tại Việt Nam loan tin vụ bắt giữ LM Nguyễn Văn Lý nhưng sai với những gì mà quốc tế ghi nhận.

Hà Nội (18/5/2001) – Thông tấn xã Việt Nam đưa tin về vụ bắt linh mục Nguyễn văn Lý và có đang tải trên nhiều tờ báo tại Việt Nam. Tuy nhiên đã láo khoét cho rằng "Việc bắt tạm giam Nguyễn Văn Lý được tiến hành công khai trước sự chứng kiến và đồng tình của đông đảo nhân dân địa phương." (theo Báo Saigòn Giải Phóng).

Ðây thực là một điều láo khoét, đánh lừa dư luận, vì theo tin tức chúng tôi nhận được từ An Truyền và từ các nguồn tin quốc tế thì "600 công an đã đến vây bắt LM Nguyễn văn Lý vào lúc sáng sớm trước khi có thánh lễ và đã bị 200 giáo dân phản ứng mạnh, nên họ đã bị công an dùng roi điện và báng súng đánh tàn bạo".

Nguồn tin đáng tin cậy của dân chúng, những người chứng kiến tật cả những sự việc xảy ra từ An Truyền còn cho biết thêm rằng "dân chúng ở đây vì bị đàn áp nên đã kháng cự và đẩy lui nhiều đợt tấn công của công an nhưng cuối cùng họ đành phải thua trước sự áp đảo của số công an và bộ đội đông người hơn nhiều lần lại có súng đạn và roi điện trong tay… Bọn công an đã đối xử kiểu côn đồ và đánh đập LM Lý không thương tiếc rồi bịt mắt ngài dẫn đi trước các con mắt căm hờn của giáo dân và nhân dân địa phương."

Ðài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA) loan tin rằng: "Trước khoảng 5 giờ sáng ngày 17-5-2001, khoảng 600 công an mặc sắc phục đến vây nhà thờ An Truyền. Khi đó, cha Lý vừa từ trên lầu xuống. Công an bắt tất cả các thanh niên ngủ trong nhà xứ có nhiệm vụ bảo vệ cho ngài đứng úp mặt vào tường rồi lục soát. Cùng lúc này, công an đưa cho LM Lý một tờ giấy bắt cha ký vào. Ngài đã từ chối nên đã bị họ còng tay… Một số giáo dân đang đọc kinh trong nhà thờ trước khi dự thánh lễ lúc sáng sớm được biết tin khi có người la to để thông báo sự việc nên đã ùa tới. Công an dùng roi điện trấn áp dân chúng, có người bị đánh ngã lăn ra".

Vẫn theo bản tường trình của các phóng viên tại Việt Nam gửi cho đài RFA, "công an triệu tập hội đồng giáo xứ, lập biên bản tịch thu của LM Nguyễn văn Lý một số giấy tờ và 4 điện thoại di động. Công an đã tịch thu của ngài 2,000 đô la nhưng đã không ghi vào biên bản… Hai thanh niên kháng cự công an đã bị lôi đến xã để đánh. Giáo dân la khóc trước cuộc đàn áp tàn bạo của công an và sau đó họ đã đi báo tin khắp nơi cho tòa tổng giám mục và các giáo xứ khác trong khu vực Huế… Cộng Sản Việt Nam đã dùng một lực lượng hùng hậu để đối phó với một vị linh mục không có tấc sắt trong tay và cũng không hề có ý định bạo động".

Những tội trạng mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra để bắt linh mục Lý là:

Theo tờ Saigòn Giải Phóng loan tin như sau: "Thừa Thiên - Huế: Bắt tạm giam Nguyễn Văn Lý vì hành vi chống đối pháp luật: Ngày 17-5-2001, Cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lý về tội không chấp hành quyết định quản chế hành chính của nhà nước, vi phạm Ðiều 269 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Lý bị bắt ở nơi cư trú tại thôn Truyền Nam, xã Phú An, huyện Phú Vang. Nguyễn Văn Lý sinh ngày 15-5-1946 tại tỉnh Quảng Trị và được thụ phong linh mục năm 1974."

Sau đó tờ báo tố cáo là trong quá khứ Cha Lý đã nhiều lần bị xử lý, rồi ngày ngày 26-2-2001 bị quản chế hành chánh vì "tiếp tục hoạt động chống nhà nước, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và trắng trợn hơn".

Nhưng Cha Lý đã không chấp nhận lệnh quản chế vì ngài cho là vi phạm quyền tự do tôn giáo của ngài, và tiếp tục ra những thông báo đòi hỏi tự do tôn giáo và viết chứng từ gửi sang Quốc Hội Hoa Kỳ tố cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã không thực thi tự do tôn giáo, cưỡng đoạt tài sản của Giáo Hội, hạn chế tự do ngôn luận và không để cho Giáo Hội được điều hành sinh hoạt tôn giáo của mình.

Tờ Saigòn Giải Phóng còn tố cáo cha Lý những tội trạng như:

"tiếp tục có hành vi chống đối, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung, cản trở cuộc sống lao động sản xuất, sinh hoạt bình thường của nhân dân và đặc biệt là còn có những hành vi kích động tín đồ gây rối trật tự công cộng tại khu vực thôn Truyền Nam và trụ sở UBND xã Phú An, huyện Phú Vang, khiến nhân dân địa phương và giáo sĩ, giáo dân theo đạo Thiên Chúa rất bất bình."

 


Back to Home Page