Hãng Reuters đưa tin

CSVN bắt LM Nguyễn Văn Lý

vì âm mưu chống nhà nước

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Hãng Reuters đưa tin nhà cầm quyền Hà Nội bắt linh mục Lý vì âm mưu chống nhà nước.

HANOI, Vietnam (Reuters) - (17/5/2001) – Hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ một linh mục Công Giáo từng lên tiếng chống nhà cầm quyền và nhà nước Việt Nam tố cáo rằng linh mục này đã tạo nên những xáo trộn chống lại nhà nước.

Công an trưởng xã Phú An là Nguyễn văn Quang cho biết linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị bắt đi. Quang nói: "Ông ta bị bắt vì tuyên truyền chống nhà nước".

Linh mục Lý là một trong những người ly khai đượïc biết đến nhiều nhất tại Việt Nam.

Vào hôm qua thứ Tư 16/05/2001, Cha Lý khi cử hành nghi lễ phụng vụ cho khoảng 150 ngườøi thì ngài đã phát ra những truyền đơn chống đảng Cộng sản.

Cha Lý năm nay 54 tuổi, trước đây đã bị bắt rồi được thả, và mới đây từ tháng Ba/2001 lại bị câu lưu hành chánh tại giáo xứ của ngài. Nhà cầm quyền cho rằng cha Lý là một người "phản quốc" vì ngài thúc đẩy Hoa Kỳ đình chỉ Thương Ước nếu không có tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Việc bắt cha Lý trùng ngay vào thời điểm mà những chỉ trích về việc nhà cầm quyền đàn áp tôn giáo ngày càng tăng. Nhà cầm quyền Việt Nam đã bác bỏ lời tố cáo này và cho là xâm phạm trắng trợn tới "nội trị" của Việt Nam.

Việc bắt cha Lý cũng đúng vào giữa lúc đang có những cuộc thảo luận giữa Hà Nội và Washington. Thứ trưỏng Ngoại giao phụ trách vùng Ðông Á và Thái Bình Dương là James Kelly đang họp với nhà chức trách Việt Nam.

Ông Kelly hiện có mặt tại Việt Nam để thông tin cho các viên chức Việt Nam về hệ thống "Phòng Thủ Hỏa Tiễn" của Hoa Kỳ, sau khi đã gặp thứ trưỏng ngoại giao Trung Quốc trong 2 ngày qua.

Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn cho rằng mọi công dân Việt nam đều có toàn quyền tự do tôn giáo, nhưng một vài giáo phái không được công nhận và nếu có những "lạm dụng tôn giáo" thì sẽ bị phạt tù 1 năm.

Tội danh tuyên truyền chống nhà nước của Cha Lý có thể mang án tù từ 10 tới 12 năm.

Cha Lý từ lâu đã chỉ trích chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội và trước đây đã bị tù 10 năm. Hiện nay Tổ chức Ân Xá Quốc Tế liệt ngài vào số những tù nhân lương tâm.

 


Back to Home Page