Liên Hiệp Quốc nghiên cứu

hồ sơ tị nạn của 160 người Thượng

sắc tộc thiểu số Việt Nam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

LHQ nghiên cứu hồ sơ tị nạn của 160 người Thượng sắc tộc thiểu số Việt Nam.

(BBC, 16/5/2001) - Cao Ủy Tị Nan LHQ nói đang nghiên cứu vấn đề có nên công nhận tình trạng tị nạn của 160 người Thượng sắc tộc thiểu số Việt Nam đã vượt biên sang Cam Bốt để lánh nạn tìm tự do.

Hiện nay, 160 người Thượng đang sống trong một trại tị nạn tạm thời được dựng sơ sài tại tỉnh Mondulkiri hẻo lánh của Cam Bốt, trong những điều kiện cực kỳ khó khăn.

LHQ đã cấ? phát cho họ những tấm bạt ny lông nhưng không cung cấp gì hơn để chống đỡ mưa gió.

Có tin còn nhiều người Thượng khác đi tìm tự do đã bị chính quyền Cam Bốt bắt và cho cưỡng bách hồi hương.

Những người đi lánh nạn này đều thuộc những làng Thượng trên vùng đồi núi Tây Nguyên. Họ đã đi bộ băng rừng núi để đến được Cam Bốt.

Số người này đến Cam Bốt được gần một tuần và đang chờ giới chức LHQ quyết định tình trạng của họ.

Tháng Tư 2001 vừa qua, một nhóm 38 người Thượng được công nhận tình trạng tị nạn và họ đã được đến định cư tại Hoa Kỳ.

Ðồng cảnh ngộ với nhóm 38 người, 160 người này cũng xin tị nạn để tránh sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

 


Back to Home