Quân Ðội Cộng Sản Việt Nam

đưa 3 trung đoàn và 20,000 dân

lên vùng Tây Nguyên trấn áp bạo động

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Quân đội đưa 3 trung đoàn và 20000 dân lên vùng Tây Nguyên trấn áp bạo động.

HANOI (AFP) (VB) 28/04/2001 -- Quân đội Cộng Sản Việt Nam đang định cư hàng ngàn quân nhân và dân quân trên vùng Tây Nguyên để chống lại các cuộc đối kháng của các sắc tộc thiểu số, theo tờ báo Quân Ðội Nhân Dân hôm Thứ Sáu 27/04/2001.

Tổng cộng có 13 trung đoàn và khoảng 20,000 hộ gia cư sẽ định cư trong một "khu kinh tế quốc phòng lớn" nằm từ phần phía Nam tỉnh Ðắc Lắc tới phía Bắc tỉnh Bình Phước. Những người định cư theo chương trình này sẽ :sẵn sàng chiến đấu nếu tình hình xấu xảy ra," theo báo này.

Làn sóng biểu tình bạo động trong các sắc tộc chủ yếu theo đạo Tin Lành đã dẫn tới việc quân đội bố ráp khắp vùng này hồi đầu Tháng Hai.

Chương trình định cư, nguyên phát khởi năm 1999, sẽ bao gồm tổng cộng 584,032 mẫu acres (233,613 mẫu Tây hecta) của đất rừng "chiến lược", gồm cả một chiến khu CS cũ ở Quảng Ðức và các căn cứ hiện nay ở Bà Ná, Bom Bo và Lộc Ninh, theo báo này.

Quân Ðoàn 16 dự định dọn đất để trồng 10,000 hecta cao su, 10,000 hecta cây điều, 5000 hecta cây bông sợi và 4000 hecta cà phê và 300 hecta cây tiêu, và định cư tổng cộng 96,000 người. Tới giờ đơn vị này đã dựng lên tổng hình dinh và định cư 1,000 người, những người này đã đang chăm sóc 600 hecta cà phê và 25 hecta cây tiêu.

Báo này xác nhận là kế hoạch định cư đã dẫn tới đối kháng từ dân thiểu số, nhưng nói là một chiến dịch tuyên truyền cuả quân đội đã trấn an xong, "Thoạt tiên, dân sắc tộc không hiểu dự án. Vài người trong đó bị kích động bởi kẻ xấu đã khiếu kiện nhà nước. Quân đội đã tới để chiếm đất dân và dân không còn đất để sống và cư ngụ, theo các dân làng khiếu kiện."

Nhưng quân đội đã xây đường và cầu cho các làng dân sắc tộc, và phân phát thuốc Tây miễn phí và lương thực cứu đói. Báo này nói, "Dân sắc tộc địa phương bây giờ hiểu là quân đội chỉ muốn dùng đất hoang và đồi trống, và gìn giữ an ninh ở các cửa biên giới."

Thế nên "nhiều người" từ khắp các quận Dak Nhau, Dak Rlap, Bom Bo, Lộc Ninh và Bù Ðăng đã xin tham dự chương trình.

 


Back to Home