Giáo phận Sydney
tổ chức thánh lễ tạ ơn
dịp Ðức Tân Hồng Y
Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận viếng thăm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo phận Sydney tổ chức thánh lễ tạ ơn dịp Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận viếng thăm.

 Sydney - 14.2.2001 - Theo tin chúng tôi nhận được, thì sau lễ nghi tấn phong ở Roma, Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận sẽ lên đường đi Australia, từ ngày mồng 4 đến mồng 7 tháng 3/2001. Mục đích của chuyến viếng này là để gặp lại Thân Mẫu của ngài, 98 tuổi, từ nhiều năm sống tại đất khách quê người. Cụ không thể đến Roma dự lễ tấn phong vì tuổi cao, sức yếu. Cụ vẫn sáng suốt và theo dõi người con bằng lời cầu nguyện và bằng những lời khuyên bảo của một người mẹ gương mẫu.

 Cách đây ít năm, có hai Linh mục Việt nam đến viếng thăm Cụ và hỏi Cụ: Thưa Bà Cố, Bà Cố có muốn Ðức Tổng Thuận làm Hồng Y không?" - Cụ trả lời cách thẳng thắn rằng: "Làm Hồng Y để làm gì?". - Hai Linh mục đáp: "Thưa để làm sáng danh Chúa hơn". - Cụ hỏi lại một cách ý nghĩa: "Vậy hai cha không làm sáng danh Chúa hay sao? Hằng ngày hai cha tế lễ trên bàn thờ. Vậy không làm sáng danh Chúa sao? Phải làm Hồng Y mới làm sáng danh Chúa được à? Mỗi người, tùy ơn gọi của mình, chu toàn bổn phận, tức là làm sáng danh Chúa".

 Mới đây, sau khi được tin Ðức TGM được bổ nhiệm làm Hồng Y, nhớ lại những câu trả lời khôn ngoan của Bà Cụ, có người đặt lại câu hỏi: "Bà Cố đã biết tin Ðức Tổng Thuận được thăng Hồng Y. Vậy Bà Cố nghĩ sao?" - Chậm rải, Bà Cụ trả lời: "Tôi cầu nguyện cho ngài được luôn luôn đẹp lòng Chúa". - Bà Cụ nói thêm "Cần phải phân biệt chức tước ngoài đời với chức tước trong Giáo hội. Nguời đời chạy theo danh vọng, tìm kiếm bằng đủ mọi cách. Phẩm chức trong Giáo hội hoàn toàn khác hẳn: Ðây là một phục vụ và một trách nhiệm nặng nề, không phải là một danh vọng. Những lời lẽ đơn sơ nhưng đầy nghĩa trên có thể là một bài học sâu xa cho tất cả những ai hiến thân phục vụ Chúa và các linh hồn.

 Theo chương trình, Chúa nhật mồng 7 tháng 3/2001, Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận sẽ dâng hánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Sydney. Trước thánh lễ, ÐHY Edward Bede Clancy, TGM giáo phận sẽ giới thiệu Ðức Tân Hồng Y với cộng đồng công giáo Australia và Việt nam. Sau đó Ðức Cha William John Brennan, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của HÐGM Australia chào mừng, rồi Ðức Cha Ronald Austin Mulkearns, bạn học của Ðức Tân Hồng Y xưa kia ở Roma lược qua tiểu sử của Ðức Phanxicô Thuận. Sau đó, Ðức Tân Hồng Y chủ tế thánh lễ đồng tế và giảng. Vào cuối thánh lễ, một đại diện Cộng đồng Việt nam tị nạn tại Australia cảm ơn Ðức Hồng Y Clancy, TGM Sydney, các Ðức Giám mục và Cộng đồng công giáo Australia đã dành cho Ðức Tân Hồng Y Việt nam một cuộc tiếp đón nồng nhiệt trong tình huynh đệ. Sau thánh lễ, ÐHY TGM Sydney tổ chức buổi tiếp tân mừng Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận tại Hội trường, có thể chứa được khoảng 600 người, kế bên nhà thờ chính Tòa. Ðức Hồng Y TGM Sydney đứng ra tổ chức lễ mừng này, bởi vì ngài coi việc bổ nhiệm Ðức TGM Nguyễn văn Thuận là một vinh dự cho Giáo hội Việt nam và cũng là vinh dự cho Giáo hội tại Australia nữa.
 
 


Back to Home