Các cựu Fulro cho biết rằng
có 20,000 người dân biểu tình
tại vùng Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Các cựu Fulro cho biết rằng có 20,000 người dân biểu tình tại vùng Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam.

 HÀ NỘI (Reuters,VB) - (11/2/2001) - Tổ chức Người Thượng ở Mỹ (Montagnard Foundation Inc.) loan tin 20,000 người dân sắc tộc miền núi đã tham gia cuộc phản kháng chống chế độ CSVN.

 Tổ chức này được thành lập bởi những cựu đoàn viên của FULRO - chữ tắt của cụm từ Pháp ngữ có nghĩa là Mặt trận Thống nhất Giải phóng những Dân tộc bị áp bức. Du kích quân FULRO đã từng chiến đấu chống Cộng bên cạnh quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

 Tổ chức Người Thượng có một website trên Internet (www.montagnard-foundation.org ) hôm thứ sáu loan bản tin nói 2 người anh em, đều là nông dân miền núi, đã bị bắt và bị tra tấn trong một trại quân đội tuần trước.

 Bản tin thuật lời một nguồn giấu tên ở Pleiku nói tuần trước người Thượng đã tập hợp tại Pleiku để phản đối vụ bắt giữ hai người. Công an đã đàn áp và 600 người bị đánh đâp, trong đó 200 người bị thương nặng. Phía công an có 20 người bị thương.

 Theo một người dân địa phương, việc tái định cư những người dân miền xuôi lên miền núi đã gây va chạm với những người dân gốc thiểu số đã cư ngụ ở miền núi từ nhiều thế hệ.

 Thu nhập trong kinh doanh cà-phê lại giảm sút trong mấy năm qua vì giá cà-phê trên thị trường thế giới xuống thấp - nguyên do cũng vì Việt Nam sản xuất quá nhiều cà-phê. Cà-phê là mặt hàng xuất cảng chính của Việt Nam, năm ngoái đem lại cho Việt Nam 485 triệu đô-la. Nhưng người dân Tây nguyên, phần lớn theo đạo Tin lành "nhà thờ tại gia", đã bị chính quyền Cộng sản gây phiền nhiễu khó khăn chỉ vì đức tin của họ.
 
 


Back to Home