Nhóm "Ký Giả Không Biên Giới"
đòi thả tự do cho nhà văn Hà Sĩ Phu
và ký giả Nguyễn Ðình Huy

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nhóm "Ký Giả Không Biên Giới" đòi thả tự do cho nhà văn Hà Sĩ Phu và ký giả Nguyễn Ðình Huy.

 HÀ NỘI (Reuters,VB) - 10/03/2001 - Nhóm "Ký giả không Biên giới" có trụ sở tại Paris hôm thứ sáu 9-3-2001 đã đưa ra lời kêu gọi Hà Nội phóng thích nhà văn Hà Sĩ Phu bị quản chế tháng 2/2001 và ký giả Nguyễn Ðình Huy hiện bị tù giam.

 Trong một bản tuyên bố, nhóm tranh đấu cho tự do báo chí nói những thủ đoạn gây phiền hà khó khăn cho các nhà đối kháng và ký giả đã trái ngược với sự cam kết của Hà Nội về tự do ngôn luận, nhất là Công ước quốc tế về Quyền Công dân và Chính trị đã được nước VNCS phê chuẩn năm 1982.

 Ông Nguyễn Ðình Huy đã bị án tù 15 năm vào năm 1995 vì định thành lập một đảng đối lập với đảng Cộng sản cầm quyền.

 Ông Hà Sĩ Phu, một nhà địa chất học và nhà văn đã thiết lập một tạp chí và báo này bị cấm xuất bản. Ông đã bị quản chế tại Ðà Lạt cùng với một nhân vật đối kháng khác là ông Mai Thái Lĩnh hồi tháng 2/2001. Vụ quản chế hai ông này đã được thi hành chỉ vài ngày sau khi có những vụ biểu tình chống nhà nước lan rộng ở Cao Nguyên Trung Phần.

 Trong năm 1966, Hà Sĩ Phu đã bị bỏ tù nhiều tháng, vì tội gọi là "tiết lộ bí mật quốc gia".
 
 


Back to Home