Tình hình Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam
tiếp tục căng thẳng

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Tình hình Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam tiếp tục căng thẳng.

 HÀ NỘI (Reuters, VB) - 9/2/2001 - Tình hình Cao Nguyên Trung Phần tiếp tục căng thẳng đến cao độ qua ngày thứ sáu 9-2-2001. Quân đội và cảnh sát võ trang chống bạo loạn vần vũ tuần hành nghiêm ngặt 24/24.

 Mặc dù Nhà Nước Việt Nam nói đã lập lại trật tự trong hai tỉnh trồng cà-phê Gia Lai và Daklak, họ vẫn không cho phép các ký giả ngoại quốc đến thăm hai tỉnh này.

 Cư dân địa phương nói rất nhiều bộ đội, công an và dân quân được bố trí trên toàn miền Tây nguyên từ tuần trước, sau khi xẩy ra các cuộc biểu tình phản kháng của dân Thượng. Quân đội dùng trực thăng bay luợn khắp nơi.

 Một dân buôn cà-phê địa phương nói: "Quân đội, công an báo động toàn thời gian. Tình hình giống như có một quả búa tạ sắp giáng xuống và không ai biết bao giờ dây giữ búa bị đứt".

 Hôm thứ sáu 9-2-2001, Sứ quán Mỹ khuyên công dân Mỹ không nên du lịch Gia Lai và Daklak. Các sứ quán ngoại quốc khác cũng làm như vậy. Hôm thứ năm 8-2-2001, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội nói nhà cầm quyền đã kiểm soát được tình thế. Nhưng bộ này lại nói nhà cầm quyền địa phương chưa sẵn sàng tiếp các ký giả ngoại quốc.

 Ông Carl Thayer, chuyên gia thuộc Trung tâm Á châu-Thái Bình Dương về Nghiên cứu An ninh trụ sở ở Hawaii, nói vụ nổi loạn này tạo ra một sự bối rối nghiêm trọng cho Tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu.

 Thayer nói: "Số phận của Phiêu vào kỳ đại hội đảng kỳ 9 đã trở thành câu hỏi lớn. Nay vụ nổi loạn Cao nguyên xẩy ra vào một thời điểm tai hại nhất cho ông ta".

 "Các tỉnh cao nguyên yên tĩnh trở lại sau các vụ nổi loạn đau khổ vì đất đai," theo như tít lớn đăng đồng loạt trên các tờ nhựt báo của nhà nước Việt Nam ngày thứ sáu 9-2-2001.

 Các tin tức chính xác ngầm đã cho biết, bộ đội tăng cường vẫn còn tiếp tục đổ vào hai tỉnh Ðác Lác và Gia lai, theo như các nhà ngoại giao cho biết.
 
 


Back to Home