Bạo loạn xẩy ra
tại vùng Cao Nguyên Trung Phần
và 20 người bị bắt đi

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Bạo loạn xẩy ra tại vùng Cao Nguyên Trung Phần và 20 người bị bắt đi.

 Hà Nội - (Reuters, VB - 8/2/2001) - Thông tấn xã nhà nước Việt Nam (Vietnam News Agency) hôm thứ năm 8-2-2001 đã đưa ra lời công nhận chưa từng thấy là bạo loạn đã lan rộng tại Cao Nguyên từ mấy ngày qua. Bản tin của VNA đáng chú ý ở chỗ được loan ra rất mau lẹ và nhìn nhận quy mô của cuộc nổi loạn tại hai tỉnh trồng cà-phê Gia Lai và Daklak.

 Bản tin đổ lỗi cho các "phần tử xấu và quá khích" đã gây ra sự hiểu lầm trong dân chúng về vụ bắt giữ hai người Thượng ngày 29-1-2001. Tin cũng nói "bọn xấu" đã phá hủy các cơ sở nhà nước "tại các buôn, làng và huyện".

 VNA nói cuộc phản kháng bắt đầu ở Pleiku, thủ phủ Gia Lai, từ thứ sáu 2/2/2001, khi "nhiều người" tập hợp để yêu cầu phóng thích hai người. VNA nói hai người này đã có ý đồ gây rối sắc tộc và tiếp:

 "Họ đã được phóng thích ngay sau khi ký vào bản cam kết nhìn nhận hành vi bất hợp pháp của họ và xin khoan hồng".

 Bình thường ở nước Việt Nam do Cộng sản toàn trị, một sự thú nhận tội lỗi như vậy là bị án tù dài.

 Bản tin VNA cho biết những người biểu tình đòi nhà cầm quyền giải quyết cấp bách các vấn đề đất đai khi họ phản kháng.

 Bản tin nói "những khiếu nại" quy mô nhỏ hơn xẩy ra trong tỉnh Daklak, ngay tại Buon Ma Thuot và những nơi khác.

 Bản tin viết: "Những sự phản kháng ảnh hưởng đến an ninh và an toàn, gây tắc nghẽn lưu thông và nhiều trẻ em dân tộc ít người không đi học".

 Bản tin còn nói chính quyền chưa kiểm soát được tình hình khi các đảng viên cơ sở Cộng sản giải thích sự vụ cho dân chúng địa phương và yêu cầu họ trở về buôn làng. Bản tin nói nhiều cư dân địa phương tỏ ý ủng hộ sự trừng phạt những kẻ có trách nhiêm tạo biến loạn.

 Một tin khác của Reuters cho biết quân đội chớ không phải công an, và trực thăng quân sự tuần tiễu trong ngày thứ năm 8-2-2001 hai tỉnh Cao nguyên, nơi có bạo loạn xẩy ra.

 Bộ Ngoại giao Hà Nội và lãnh đạo địa phương tỉnh Gia Lai nói có 20 người bị bắt hôm thứ ba tại Pleiku vì đã có "hành động khiêu khích" và phá hoại tài sản nhà nước trong một cuộc nổi loạn mà các nhà ngoại giao mô tả là tệ hại nhất từ nhiều năm nay ở nước Việt Nam do cộng sản cai trị.

 Nữ phát ngôn Phan Thúy Thanh nói với các phóng viên: "Chúng là những kẻ gây bất ổn xã hội và hủy hoại, phá hoại trường học và kháng cự nhà cầm quyền".

 Thanh nói một số nhân viên công lực bị thương trong các vụ xung đột nhưng không cho biết chi tiết. Thanh không nói rõ những người bị bắt là người Thượng hay người Kinh.

 Thanh tố cáo những "phần tử xấu" đã lợi dụng vấn đề tôn giáo để khuấy động bạo loan, nhưng nói tình thế nay đã được kiểm soát.

 Cư dân địa phương nói tình hình ở một số vùng trong hai tỉnh vẫn căng thẳng, những nhân viên khách sạn và du lịch ở thủ phủ hai tỉnh cho biết nhà cầm quyền bảo họ ngưng các dịch vụ cho du khách ít nhất thêm một tuần lễ nữa.

 Một quan chức ngành du lịch tại Pleiku nói: "Có vài vấn đề ở vùng quê. Chúng tôi thất vọng vì tình hình này nhưng chúng tôi chỉ biết theo lệnh của nhà nước".

 Các nhà buôn cho biết việc mua bán cà-phê đã bị gián đoạn.
 
 


Back to Home