Biểu tình đòi dân chủ
tại Quảng Trường Ba Ðình
Hà Nội, Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Biểu tình đòi dân chủ tại Quảng Trường Ba Ðình Hà Nội, Việt Nam.

 Hà Nội - Reuters - Vào ngày thứ Ba 18/4/2000, khoảng hơn 30 người Việt Nam đứng trước Tòa Nhà Trung Ương của Ðảng Cọng Sản Việt Nam ở Hà Nội để Biểu Tình Ðòi Dân Chủ.

 Những người Biểu Tình la hét tại Quảng Trường Ba Ðình trước Tòa Nhà Trung Ương của Ðảng Cọng Sản Việt Nam ở Hà Nội vào dịp 170 Viên Chức cao cấp của Ðảng Cọng Sản Việt Nam đang có cuộc họp 10 ngày bên trong tòa nhà.

 Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, đa số các người biểu tình đến từ Tỉnh Ðồng Tháp. Họ la hét và dương cao các biểu ngữ nền trắng chữ đỏ: "Nhân dân Huyện Sa Ðéc, tỉnh Ðồng Tháp bất mãn chế độ thiếu dân chủ của Nhà Nước".

 Các viên chức Công An Nhà Nước đã tìm mọi cách để giãi tán đám đông, tuy nhiên theo các nguồn tin khác cho biết, không một ai bị bắt.

 Biểu Tình tại Việt Nam là một trường hợp rất hiếm xảy ra, tuy nhiên lần này là lần biểu tình có tính cách khác thường, vì địa điểm xảy ra là tại Quảng trường Ba Ðình và trước Toà Nhà Trung Ương của Ðảng Cọng Sản Việt Nam, một đảng đương độc quyền lãnh đại tại Việt Nam.

 Hanoi - Reuters - Somes 30 Vietnamese staged a rare pro-democracy street protest near the ruling Communist Party's head-quarters in Hanoi on Tuesday April 18, 2000, witnesses said.

 The noisy demonstration took place as the party's powerful 170-member central committee was convening a 10-day plenum inside the main party building on Hanoi's Ba Dinh Square.

 Wittnesses said the protesters were from southern Dong Thap Province. They shouted and raised a white banner with red lettering that read: "People from Sadec town, Dong Thap province are depressed. (there is) no democracy."

 Plain-clothes security police tried to calm the protesters and there appeared to be no arrests, wittnesses said.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page