10 người Thượng Việt Nam
bị giam ở Cam Bốt
đã lên đường đi định cư Hoa Kỳ

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

10 người Thượng Việt Nam bị giam ở Cam Bốt đã lên đường đi định cư Hoa Kỳ.

 PHNOM PENH (Reuters 13/04/2001) - Ðại sứ Mỹ tại Cam Bốt hôm thứ sáu 13-4-2001 cho biết 10 người Việt gốc Thượng bị giam tại Cam Bốt từ trung tuần tháng 3/2001 đã lên đường qua Mỹ định cư.

 Số 14 người còn lại đang làm thủ tục qua các giới chức sở Di trú Mỹ ở Phnom Penh và sẽ rời khỏi Cam Bốt vào đầu tuần tới.

 Ðại sứ Mỹ Kent Wiedeman nói với Reuters: "Mười người đã đáp một chuyến bay hàng không quốc tế đi Bangkok tối hôm qua (12/04/2001) trên đường đi Mỹ. Tinh thần họ rất cao, nhưng họ biết rất ít về nơi họ đang đi tới. Tuy nhiên họ không muốn trở về Việt Nam nữa".

 Hôm thứ năm 12/04/2001 bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh Thủ tướng Hun Sen đã ủng hộ việc tái định cư 24 người Thượng ở Mỹ. Họ đã được Cao ủy Tị nan LHQ cấp quy chế tị nạn hôm thứ hai 9/04/2001 sau một tuần lễ phỏng vấn.

 Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phản đối vụ định cư này, tố cáo Mỹ can thiệp vào việc nội bộ.
 
 


Back to Home