Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc
đã yêu cầu được phỏng vấn
những người Thượng chạy trốn qua Cambốt

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu được phỏng vấn những người Thượng chạy trốn qua Cambốt.

 (Ðài Phát Thanh Úc Ðại Lợi, 28/3/2001) - Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đả kích những áp lực quốc tế đòi Cam Bốt chấp thuận thỉnh nguyện xin tỵ nạn chính trị của 24 người Thượng sắc tộc lánh nạn khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam truy lùng dẹp tan những sự chống đối.

 Ngay cả thời gian gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn khăng khăng phủ nhận về những vụ chống đối trên vùng cao nguyên miền Trung. Nhưng nay sau khi có 24 người Thượng vượt thoát được sang Cam Bốt, bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam đòi dẫn độ họ trở về.

 Tổ chức Ân Xá Quốc Tế là một trong những tổ chức quốc tế đang vận động chính quyền Cam Bốt đừng chuyển giao 23 đàn ông và một người đàn bà vượt biên giới sang nước này hồi đầu tháng Ba năm 2001.

 Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao đả kích tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã xen vào vấn đề nội bộ của Việt Nam. Thủ Tướng Cam Bốt Hun Sen, người đã theo phe cộng sản Việt Nam đánh lại Khmer Ðỏ của Pol Pot, đã tuyên bố Cam Bốt sẽ giao hoàn những người Thượng trốn sang Cam Bốt cho nhà cầm quyền Việt Nam.

 HÀ NỘI (Reuters) (VB) 27/03/2001 - Hà Nội hôm thứ ba 27-03-2001 đã tố cáo hội Ân Xá Quốc tế đòi phải cho 24 người Việt Nam tị nạn chính trị là một sự can thiệp không thể chấp nhận, khuyến khích sự ra đi bất hợp pháp.

 Những người đó là dân gốc Thượng đã chạy qua Cam Bốt để tránh cuộc đàn áp ở Việt Nam.

 Nữ phát ngôn Ngoại giao Phan Thúy Thanh đã gạt bỏ một lời yêu cầu của bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các nhà ngoại giao đến thăm vùng Cao nguyên Trung phần hiện có biến động. Thanh nói quyết định về việc này là của các nhà cầm quyền địa phương.

 Thanh nói: "Khi nào các địa phương thu xếp được thời giờ, những người đó sẽ nhận được giấy mời". Thanh nói lời kêu gọi của Ân xá Quốc tế cho những người chạy sang Cam Bốt quyền tị nạn đã vi phạm các nguyên tắc căn bản giữa các quốc gia.

 Bà ta tuyên bố: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ những hành động đó. Việc Ân xá Quốc tế kêu gọi quyền tị nạn cho những người ra đi bất hợp pháp là một sự can thiệp vào việc nội bộ của một nước khác, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Qua hành động đó, Ân xá Quốc tế khuyến khích sự ra đi bất hợp pháp, làm mất trật tự và phá hoại cuộc sống an bình của nhân dân các tỉnh trên đường biên giới Việt-Miên".

 Hôm thứ hai 26/03/2001, Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen nói nhóm người Thượng chạy trốn từ Cao Nguyên Trung phần Việt Nam sẽ bị gửi trả về nước.

 Ân Xá Quốc Tế nói nếu những người Thượng bị gửi trả về nước, đó sẽ là một "hiểm họa những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền". Cao ủy Tị nạn LHQ đã yêu cầu được phỏng vấn những người này.
 
 


Back to Home