Báo Lao Ðộng Việt Nam loan tin
về những cuộc rối loạn lớn tại Tây Nguyên

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Báo Lao Ðộng Việt Nam loan tin về những cuộc rối loạn lớn tại Tây Nguyên.

 HÀ NỘI (Tin AFP, 27/03/2001) - Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hôm thứ Ba 27/03/2001 xác nhận có "hàng trăm" thanh niên đã được điều động tuần hành một khu vực cấm địa trên vùng cao nguyên Trung Phần giữa những vụ rối loạn do người Thượng sắc tộc thiểu số bắt đầu từ hồi tháng Mười năm 2000.

 Một bài báo đăng trên tờ Lao Ðộng, một nhật báo của nghiệp đoàn, lần đầu tiên chính thức xác nhận có những vụ rối loạn tại vùng Tây Nguyên. Những "kẻ gây rối" đã thành công trong việc "ngăn cản người ngoài xâm nhập vào" làng Plei Lao, thuộc huyện Chu Se, phía nam thành phố Pleiku.

 Nhà cầm quyền địa phương sau cùng đã vào dẹp những "kẻ gây rối" hôm 10 tháng Ba năm 2001, sau khi họ đã "xách động dân làng gây rối loạn rất nghiêm trọng."

 Bài báo nói thêm, từ tháng Mười năm 2000, "những phần tử gây rối" đã xách động dân làng ngăn cản không cho họ làm việc ngoài đồng áng, gây ra tình trạng khan hiếm nhân công.

 Bài báo nói thêm rằng những nhà thờ Tin Lành "trong bóng tối" đã đóng vai trò quan trọng trong những vụ rối loạn này. Ðây là lần đầu có sự xác nhận chính thức về màu sắc tôn giáo của những vụ chống đối đã bùng nổ trên vùng Tây Nguyên nơi những người Thượng sắc tộc tín đồ ngoan đạo của những giáo hội Tin Lành.

 Theo bài báo, dân làng "bị buộc phải đóng góp tài chánh và vật liệu dể xây dựng một căn nhà dùng làm nhà thờ không chính thức". "Nhà thờ bất hợp pháp này là nơi tụ tập của những phần tử gây rối để bàn những kế hoạch nhằm gây nên những vụ rối loạn mới có sử dụng vũ khí dao gậy và gạch đá...
 
 


Back to Home