500 người sắc tộc biểu tình
trước lăng Hồ Chí Minh, Hà Nội

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

500 người sắc tộc biểu tình trước lăng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

 HANOI (VB) - (South China Morning Post 22/03/2001) - Ðã có ít nhất 500 người sắc tộc, hầu hết từ Sơn La, hôm Thứ Hai 19/03/2001 đã tới biểu tình trước lăng Hồ Chí Minh tại Hà Nội để phản đối về các tranh chấp đất đai, và nhà nước đã mau chóng tiếp xúc trong khi bưng bít tin tức. Cho tới hôm Thứ Năm 22/03/2001, ký giả Huw Watkin từ Hà Nội mới loan tin này trên South China Morning Post.

 Bản tin với nhan đề "Phe bảo thủ lợi dụng bất ổn trong màn tranh chấp quyền lực," ký giả Watkin nói là những bất ổn trong các sắc dân miền núi hiển nhiên đã lan trên vùng Tây Bắc Việt Nam, đẩy thêm giả thuyết rằng sự bất ổn lan rộng đang làm củng cố bàn tay phe bảo thủ đang giành ghế trong Ðại Hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam vào tháng 4/2001.

 Những cuộc biểu tình đã làm rung chuyển Tây Nguyên vào tháng 2/2001, với hàng ngàn dân Thượng biểu tình đòi đất và quyền tự do tôn giáo. Cuộc biểu tình bị đổ tội cho dân hải ngoại kích động, nhưng đã xảy ra vào lúc giá cà phê sụt giảm còn 1/3 giá so với năm 1999.

 Lại thêm các nguồn tin đáng tin cậy kể rằng việc không giải quyết xong các tranh chấp đất đai tại các tỉnh Lào Cay, Lai Châu và Sơn La, vốn nằm biên giới tiếp cận với Lào ở phía Tây Bắc Việt Nam, cũng đưa tới nhiều cuộc biểu tình nơi đó, và Hà Nội đã phải đưa thêm quân đội vào kiểm soát những vùng này.

 Một quan sát viên quân sự ngoại quốc nói, "Chúng tôi có nghe là các đơn vị bộ đội bị gửi lên đó sẽ hoạt động tuyên truyền và các hoạt động khác để giúp dân. Nhưng rõ ràng có 1 mục tiêu khác ở đây, đặc biệt trong cuộc chiến chống cuộc nổi dậy của người Hmong ở Ðông Bắc Lào."

 Hôm Thứ Năm 22/03/2001, khoảng 500 người dân sắc tộc, hầu hết từ Sơn La, đã tới biểu tình trước lăng Hồ Chí Minh vì các tranh chấp đất đai. Công an phản ứng ngay lập tức, bao vây nhóm biểu tình bằng rào cản và dây kẽm gai trước khi cho nhóm đại diện vào trình bày với cán bộ.

 Người ta vẫn chưa rõ chính xác họ muốn khiếu kiện việc gì và được đáp ứng ra sao, nhưng Sơn La là nơi có dự án thủy điện khổng lồ sắp xây, sẽ buộc dời cư tới 700,000 dân. Khoảng 100,000 dân ở đó sẽ bị dời vào Ðắc Lắc, một kế hoạch mà Phó Tỉnh Nguyễn Văn Lang mới nói tuần trước đây là sẽ tăng thêm căng thẳng. Ông nói, "Chúng tôi không muốn nhận người vào nhập cư, nhưng nếu trung ương muốn, thì phải chịu."

 Theo một quan sát viên từ Quận Cam, chính cuộc biểu tình hôm Thứ Hai 29/03/2001 đã làm Phan Văn Khải khẩn cấp ký lệnh cấm biểu tình cho tới khi xong đại hội Ðảng.
 
 


Back to Home