Ý cầu nguyện của ÐTC
cho xứ truyền giáo trong tháng Sáu 2000
tập trung vào Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ý cầu nguyện của ÐTC cho xứ truyền giáo trong tháng Sáu 2000, tập trung vào Trung Quốc.

 Vatican - (Zenit Friday 2/6/2000) - Xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại Trung Quốc được đầy tràn tinh thần tông đồ, công giáo và cho giáo hội này được hiệp nhất.

 Trên đây là ý cầu nguyện của ÐTC Gioan Phaolô II cho xứ truyền giáo trong tháng Sáu 2000. Sự chia rẽ trong giáo hội công giáo Trung Quốc là vấn đề đã được cả thế giới biết tới. Dạo thập niên 50, đảng cộng sản Trung Quốc thành lập Hội Công Giáo Ái Quốc. Hội công giáo này không thừa nhận quyền của Ðức Giáo Hoàng. Tuy nhiên theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, tình hình trong nội bộ giáo hội này phức tạp nhiều hơn người ta tưởng. Càng ngày, có nhiều vị Giám Mục thuộc giáo hội ái quốc công khai đọc tên Ðức Gioan Phaolô II trong thánh lễ. Riêng Ðức Gioan Phaolô II luôn luôn nói đến giáo hội công giáo Trung Quốc như là một cộng đoàn, không phân biệt giáo hội ái quốc hay giáo hội thầm lặng. Hãng thông tấn Fides cũng tiết lộ rằng, có nhiều vị Giám Mục trong hội Ái quốc đang xin được Tòa Thánh phê chuẩn. Quyết định của các vị Giám Mục này thường hay bị chính quyền Trung Quốc xen vào và nếu có thể họ muốn rời khỏi hiệp hội này ngay tức thì. Vụ bổ nhiệm các tân Giám Mục thuộc hội công giáo ái quốc ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2000 trên thực tế đã tạo nên nhiều chia rẽ trong nội bộ giáo hội này.

 Một điểm nổi bật khác nữa là vào ngày 7 tháng 5/2000, có một Giám Mục thuộc Hội Công Giáo ái quốc được tấn phong với sự đồng ý của Tòa Thánh. Ðó là Ðức Cha Zhao Fengchang, được bổ nhiệm làm Giám Mục Dương Cốc (Yanggu) kiêm giám quản tông tòa giáo phận Lâm Thanh (Linqing). Lễ phong chức Giám Mục vào ngày 7 tháng 5/2000 này là một giai đoạn đáng ghi nhớ trong đời sống của người công giáo Trung Quốc, xét vì những bách hại mà họ đã và đang tiếp tục chịu đựng dưới sự cai trị của chính quyền cộng sản. Trong giai đoạn này, chính phủ Trung Quốc đang chỉnh đốn lại cơ cấu của các giáo phận dưới danh nghĩa là để các giáo phận này có thể hoạt động một cách hữu hiệu hơn, nhưng mục tiêu đích thức của Bắc Kinh là nhắm loại trừ các vị Giám Mục trung thành với ÐTC.

 Theo ước lượng, số tín hữu công giáo tại Trung Quốc hiện nay là 11 triệu, gần một nửa trong số này thuộc hội công giáo ái quốc. Cũng nên ghi nhận là vào ngày 1 tháng 10/2000, lễ Thánh nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu, quan thầy các xứ truyền giáo, 120 vị tử đạo người Trung Quốc từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ 20 sẽ được phong thánh. Con số này gồm có 6 vị Giám Mục, 23 linh mục, 15 nữ tu, 8 chủng sinh, 4 giáo lý viên và 62 giáo dân, phản ánh tất cả mọi thành phần của một giáo hội thuộc xứ truyền giáo. Theo ước tính của hãng thông tấn Fides, từ năm 1600 cho đến nay, có ít nhất là 1,700 người công giáo Trung Quốc có thể được phong thánh vì họ đã bị giết vì đức tin của mình.
 
 


Back to Home