Chính phủ Nicaragua trục xuất
các bác sĩ và y tá Hoa Kỳ hành nghề phá thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Nicaragua trục xuất các bác sĩ và y tá Hoa Kỳ hành nghề phá thai.

 Nicaragua - 14/12/2000 - Sáng ngày 14/12/2000, chính phủ Nicaragua cho biết Dorothy Granada, một nữ y tá người Mỹ đã được lệnh phải dời khỏi Nicaragua trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Y tá Dorothy Granada, người gốc California đã hành nghề phá thai trái phép trong nhiều năm qua tại Nicaragua, nước có đa số dân theo Công Giáo.

 Bộ trưởng nội vụ Jose Marenco cho biết Dorothy Granada hoặc là tự nguyện cuốn gói về nước hoặc sẽ bị bắt giam và truy tố về những tội ác hình sự chống lại luật pháp và truyền thống xã hội Nicaragua. Theo hãng thông tấn AP, một nhóm nữ quyền quá khích ở Santa Cruz, California đã xúi Dorothy Granada chống lệnh trục xuất và gọi bà này là "Thánh Nữ". Ông Jose Marenco cho biết, đối với người Nicaragua, bà này chẳng là thánh thiếc gì cả mà chỉ là một tội phạm hình sự đã giết hại bao nhiêu thai nhi vô tội và còn dùng ảnh hưởng của chính phủ Mỹ để xen vào chuyện nội bộ của Nicaragua.

 Y tá Dorothy Granada đã sống ở Nicaragua trong 10 năm qua. Dưới áp lực của chính phủ Mỹ không ai dám đụng đến bà này. Ngay cả bộ trưởng bộ Gia Ðình Max Pedilla khi đụng đến bà này cũng đã chịu áp lực nặng nề đến mức phải xin từ chức hồi đầu năm nay.

 Việc trục xuất Dorothy Granada hiển nhiên có liên quan đến những thay đổi trong giới lãnh đạo Hoa Kỳ. Theo báo chí Nicaragua, chính phủ nước này đang lập danh sách các bác sĩ và y tá Hoa Kỳ đang hành nghề phá thai tại đây và trục xuất toàn bộ trong thời gian ngắn sắp tới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page