Khoảng 570 đại biểu từ các nước Á Châu
tham dự hội nghị mang chủ đề
"Tình Yêu, Sự Sống và Gia Ðình"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khoảng 570 đại biểu từ các nước Á Châu tham dự hội nghị mang chủ đề "Tình Yêu, Sự Sống và Gia Ðình".

 Ấn Ðộ (Mumbai) (UCAN AS7-38.1104 1/11/2000) - Kitô hữu tại Á Châu có bổn phận chống trả lại chiến dịch của chính phủ các nước nhắm cổ võ phá thai và sử dụng phương pháp ngừa thai nhân tạo.

 Trên đây là lời kêu gọi của ÐTGM Lorenzo Baldisseri, khâm sứ Tòa Thánh tại Ấn Ðộ, trong một hội nghị quốc tế bảo vệ sự sống, được tổ chức tại thành phố Mumbai của Ấn Ðộ từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10/2000. Mumbai là tên mới của thành phố Bombay, nằm cách thủ đô New Delhi khoảng 1,400 kilômét về hướng Tây Nam. Ðây là Hội Nghị Á Châu Thái Bình Dương lần thứ 7 do tổ chức Quốc Tế Sự Sống Con Người, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đứng ra bảo trợ. Hội Nghị mang chủ đề "Tình Yêu, Sự Sống và Gia Ðình". Khoảng 570 đại biểu từ các nước Á Châu tham dự hội nghị. Theo ÐTGM Baldisseri, mỗi một em bé được sinh ra đều mang một sứ điệp là Thiên Chúa chưa mất sự tin tưởng của Ngài đối với con người. Vì vậy, người Á Châu phải tiếp tục bảo tồn các giá trị truyền thống của mình, coi con cái như là ơn ban từ Thiên Chúa. Gọi phá thai là một "nền văn hóa sự chết độc ác", ÐTGM Baldisseri kêu gọi các người công giáo ở Á Châu phải biết dùng các giáo huấn và nền đạo đức của kitô giáo để đánh bại những chiến dịch cổ động phá thai và sử dụng ngừa thai nhân tạo do các chính phủ Á Châu đề xướng.

 Trong bài chia sẻ của mình, ÐHY Simon Pimenta, cựu TGM Mumbai, đã mô tả phá thai như là một thảm kịch của xã hội hiện đại, và là hậu quả của chủ nghĩa tiêu thụ và duy vật. Theo ÐHY Pimenta, người công giáo tại các nước phát triển phải biết cảnh giác trước những lời rêu rao của các chính phủ rằng phá thai và sử dụng ngừa thai nhân tạo là các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát sự gia tăng dân số. Những lời cổ động như thế sẽ dẫn tới việc hủy hại hồng ân của sự sống. Linh mục Matthew Habigger, tổng giám đốc tổ chức quốc tế Sự Sống Con Người, khẳng định rằng, sự sống con người là quí giá cho dù khi sinh ra có bị khuyết tật, hay mang bệnh nan y đi nữa. Người kitô phải chống lại các chương trình cổ võ phá thai hay hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu đang được chính phủ các nước tại Tây Phương cũng như ở Á Châu đề xướng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page