Ðức Cha Augustin Misago
muốn đến Roma để cảm ơn ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Augustin Misago muốn đến Roma để cảm ơn ÐTC.

 Rwanda (Kigali) - (CWN 17/6/2000) - Sau khi được trắng án về tội diệt chủng, Ðức Cha Augustin Misago, Giám Mục giáo phận Gikongoro bên Rwanda cho biết ngài muốn đến Roma để cảm ơn ÐTC Gioan Phaolô II.

 Vừa sau khi được trả tự do, Ðức Cha Misago cho hãng thông tấn Fides của bộ Truyền Giáo biết như sau: "Tôi phải đến Roma để bày tỏ lòng biết ơn ÐTC vì sự gần gũi mà ngài đã dành cho tôi. Tôi không được khỏe. 14 tháng trong tù quả thật là khó khăn cho một người vô tội. Tôi cần được chữa trị để phục hồi lại sức mạnh. Nhưng tôi hy vọng là trong vài tuần tới đây, tôi sẽ chính thức trở lại với giáo phận của tôi. Giáo dân tại đây đang chờ đợi tôi và tôi muốn làm việc lại".

 Hôm thứ Năm (15/6/2000), Ðức Cha Misago được tòa án ở thủ đô Kigali tuyên bố ngài vô tội và hoàn toàn không dính líu tới các vụ sát hại người Tutsi trong cuộc diệt chủng tại Rwanda dạo năm 1994. Ðức Cha đã bị giam tù từ tháng 4 năm 1999 và đã không được quyền tại ngoại hầu tra trong lúc chờ đợi kết quả vụ xử. Công tố viên đòi tòa phạt tử hình Ðức Cha nếu ngài có tội. ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài cho Ðức Cha Misago qua bức điện văn riêng sau khi hay tin công tố viên đòi phạt tử hình vị Giám Mục Gikongoro.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page