Ðức Hồng y Cung Phần Mai
của Giáo Hội Trung Quốc
qua đời ngày 12/3/2000
tại Connecticut, Hoa Kỳ
hưởng thọ 98 tuổi

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Los Angeles (12/3/2000) - Ðức Hồng y Cung Phần Mai (Ignatius Gong Pin-Mei) vị lãnh đạo của "Tổ chức những người li khai mang tên "Hiệp Hội ÐHY Cung Phần Mai", có trụ sở tại Hoa kỳ, đã từ trần hôm Chúa Nhật 12/3/2000 tại Connecticut Hoa Kỳ, hưởng thọ 98 tuổi.

 Năm ngoái, vào ngày 24.08.1999, Ðức Hồng Y Ignatius Gong Pin-Mei (Cung Phần Mai) vừa mừng kỷ niệm 70 năm chức Linh Mục - 50 năm chức Giám Mục và 20 năm thăng Hồng Y.

 Ðức Hồng Y Ignatius Cung Phần Mai sinh tại P'ou-Tong trong Giáo Phận Shanghai (Thượng Hải) ngày mồng 2 tháng 8 năm 1901 (98 tuổi); thụ phong Linh Mục ngày 28 tháng 5 năm 1930; được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Soochow (Tô Châu) mồng 9 tháng 6 năm 1949, thời Ðức Pio XII (1939-1958), tấn phong mồng 7 tháng 10 cũng năm 1949. Thăng Giám Mục Shanghai (Thượng Hải) ngày 15 tháng 7 năm 1950. Ðức Gioan Phaolô II tôn phong làm Hồng Y "in pectore" từ ngày 30 tháng 6 năm 1979 (không tiết lộ tên vì lý do chính trị tại Trung Quốc và lúc đó ngài còn bị giam tù); được công bố chính thức ngày 28 tháng 6 năm 1991.

 Tất cả đời sống của Vị Chủ Chăn can đảm của Giáo Hội Trung Quốc này đã được đánh dấu bằng những cuộc bách hại của Chế Ðộ cộng sản Bắc Kinh chống lại Giáo Hội Công Giáo. Ngài bị án khổ sai từ năm 1955 đến 1985 (30 năm); sau đó được trở về nhà vì tình trạng sức khỏe, nhưng vẫn bị kiểm thúc. Từ năm 1987, ngài sống lưu vong tại Hoa Kỳ trong "Our Lady Queen of the Clergy Home" ở Stamford. Ðức Hồng Y Cung Phần Mai là vị cao niên nhất trong Viện Hồng Y hiện nay.
 
 


Back to Home