Giáo Hội Công Giáo Brazil
cảnh cáo một linh mục phân phát bao cao su
để ngừa HIV

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Brazil cảnh cáo một linh mục phân phát bao cao su để ngừa HIV.

 Brazil (Brasilia) - (Reuters 4/7/2000) - Ðức Tổng Giám Mục Claudio Hummus của Sao Paulo bên Brazil vừa lên tiếng cảnh cáo một vị linh mục người Ý vì đã phân phát bao cao su cho các giáo dân nghèo để phòng ngừa họ bị lây nhiễm virút HIV của bệnh liệt kháng.

 Lời cảnh cáo này nằm trong lá thư của Ðức Tổng Giám Mục Hummus được đăng trên một nhật báo của Sao Paulo, số ra hôm thứ Ba (4/7/2000). Trong thư, ngoài lời cảnh cáo, Ðức Tổng Giám Mục Hummus còn đe rằng cha Valeriano Paitoni sẽ bị phạt nếu cha không ngưng phân phát bao cao su, bởi vì hành động này đi ngược lại với lập trường của giáo hội. Thư có đoạn ghi như sau: "Xét vì sự khẳng định rõ ràng của ÐTC Gioan Phaolô II và của giáo hội lên án việc xử dụng bao cao su để phòng ngừa lây nhiễm HIV, tôi tuyên bố hành động của cha Paitoni là không phù hợp với quan điểm của giáo hội. Lời cảnh cáo này có thể được tiếp theo bằng việc trừng phát từ giáo hội để sửa sai tình trạng đáng tiếc này". Ðược biết, trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí tại Brazil mới đây, cha Valeriano Paitoni, đến Brazil làm việc từ 22 năm qua, đã ủng hộ việc xử dụng bao cao su để ngừa lây nhiễm virút HIV. Cha nói như sau: "Nếu bao cao su bảo vệ một mạng sống, tôi không thấy có lý do gì để không coi biện pháp này là một sự ác nhỏ hơn". Lập trường này của cha Paitoni cho thấy có sự chia rẽ giữa hàng giáo sĩ tại Brazil về vấn đề xử dụng bao cao su để ngừa nhiễm HIV, đi ngược lại với giáo huấn của ÐTC và của giáo hội. Dạo trung tuần tháng 6/2000 vừa qua, dư luận công giáo tại Brazil cũng xôn xao vì một vị Giám Mục là Ðức Cha Eugene Rixen, người Bỉ và là Giám Mục chính tòa giáo phận Goias, thuộc bang Sao Paulo, tuyên bố ủng hộ việc dùng bao cao xu để ngừa bệnh liệt kháng.

 Với 80% trong tổng số 165 triệu dân Brazil là người công giáo, một vấn đề như trên quả là điều gây nhiều tranh luận. Brazil cũng được coi là quốc gia có khuynh hướng tự do tính dục nhất trong số các nước châu mỹ La Tinh và là nước công giáo có một hàng giáo sĩ cấp tiến và có quan điểm khác với Tòa Thánh. Giáo hội công giáo luôn chống lại việc xử dụng bao cao xu để ngừa thai hay để chống bệnh liệt kháng, đồng thời khẳng định rằng sự khiết tịnh và trung thành trong hôn nhân là những phương thế chắc chắn nhất để tránh bị lây bệnh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page