Ðức Cha Augustin Misago
Giám Mục GIKONGORO, bên RWANDA
đã được tòa án công bố là Vô Tội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Augustin Misago, Giám Mục GIKONGORO, bên RWANDA, đã được tòa án công bố là Vô Tội.

 Tin KIGALI, RWANDA (Apic 15.6.2000): Ðức Cha Augustin MISAGO, giám mục giáo phận GIKONGORO, người bị tố cáo tham dự vào cuộc diệt chủng ở RWANDA năm 1994, đã được Tòa Án công bố Vô Tội, trong phiên xử kết thúc vào chiều thứ Năm 15.6.2000. Trước đó, công tố viên đã yêu cầu kết án tử hình, nhưng các quan tòa trong phiên xử cuối cùng hôm chiều thứ Năm 15.6.2000, đã công bố Ngài vô tội, và các bằng chứng được trưng dẫn để kết tội ngài, là những bằng chứng có tính cách gián tiếp và không vững chắc. Chẳng hạn nhân chứng Jérôme Rugema, 20 tuổi, người đã được công tố viên xử dụng và tuyên bố là nạn nhân suýt chết của hành động diệt chủng của Ðức Cha Misago, thì anh lại tuyên bố trước Tòa Án ngược lại là chính anh đã sống sót là nhờ sự can thiệp của Ðức Cha MISAGO. Ðức Cha Misago, năm nay 57 tuổi, và đã bị bắt tù ngày 14 tháng 4 năm 1999. Và cuộc xử án ngài đã kéo dài trong vòng 10 tháng. Trước Tòa, Ðức Cha Misago đã luôn luôn tuyên bố mình vô tội, và là nạn nhân của âm mưu chính trị, nhằm hạ nhục Giáo Hội Công Giáo tại RWANDA. Tòa Thánh và đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ Ðức Cha Misago, và chính ÐTC Gioan Phaolô II đã viết thơ khích lệ Ðức Cha Misago, trong thời gian bị cầm tù.

 Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, người đã bị tù trong vòng 13 năm tại Việt nam, đã bày tỏ tình liên đới với Ðức Cha Misago và đã tuyên bố như sau: Tôi đã luôn luôn chú ý theo dõi cuộc xử án Ðức Cha Misago. Tôi muốn nói lên với ngài sự cảm thông vì chính tôi đây cũng đã chịu đau khổ trong cảnh tù đày. Cùng với mối quan tâm, tôi đã cầu nguyện nhiều cho Ðức Cha. Tôi cầu xin cho cuộc xử án không gây chia rẽ, nhưng khơi dậy tình liên đới trong yêu thương. Ðất nước Rwanda tươi đẹp đang cần công cuộc tái thiết, và không đáng phải gánh chịu những tàn phá vô ích và sự buồn phiền vì những tranh chấp đau thương."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page