Tân tổng thống Argentina
phải giữ cam kết bảo vệ sự sống

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tân tổng thống Argentina phải giữ cam kết bảo vệ sự sống.

 Argentina (Buenos Aires) - (Zenit 16/6/2000) - Tân tổng thống Argentina, ông Fernando de la Rua phải giữ lời hứa bảo vệ sự sống mà ông đã cam kết trong lúc vận động bầu cử. Lời cam kết này phải được áp dụng một cách chặt chẽ và ngoài sự miễn cưỡng bởi các phái đoàn đại diện cho Argentina trên các diễn đàn quốc tế.

 Trên đây là lời kêu gọi của Ðức Cha Hector Aguer, tân TGM La Plata bên Argentina sau khóa họp khoáng đại vừa kết thúc của LHQ tại New York, mục đích là để duyệt lại những gì đã được mang ra áp dụng trong tuyên ngôn của Hội Nghị Thế Giới về phụ nữ, tổ chức tại Bắc Kinh dạo năm 1995. Theo nhận định của ÐTGM Hector Aguer, trái với những lần trước đây, phái đoàn đại diện chính phủ Argentine đã không bày tỏ quyết tâm của mình trong vấn đề bảo vệ quyền cơ bản nhất của mỗi một con người, đó là quyền được sống. Trong một thông cáo gửi tới hãng thông tấn công giáo AICA, ÐTGM Aguer cho là có sự thay đổi đáng kể trong lập trường của chính phủ Argentina và thái độ này đã bị một số tổ chức bảo vệ sự sống lên án. Bên cạnh đó, quốc hội Argentina cũng đưa ra thật nhiều dự luật nhắm cổ võ cho cái gọi là "y tế sinh sản" (reproductive health) và "sinh sản có trách nhiệm" (responsible procreation).

 Còn nhớ là trong những lần vận động tranh cử ghế tổng thống, ông Fernando de la Rua hứa rằng chính phủ của ông sẽ theo đuổi chính sách bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Theo ÐTGM Aguer, giáo hội không bao giờ thay đổi lập trường của mình trong công tác bảo vệ sự sống, nhưng đáng tiếc là quốc hội vẫn tiếp tục đưa ra những dự luật công khai cũng như được trá hình nhắm cổ võ phá thai, phân phát các phương tiện ngừa thai, giáo dục phái tính, mà không đếm xỉa gì tới quyền lợi của các gia đình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page