Hơn 100 ngàn tín hữu
dự thánh lễ Phong Chân phước
tại Quảng trường Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hơn 100 ngàn tín hữu dự thánh lễ Phong Chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Vatican - 02.9.2000 - Hơn 100 ngàn tín hữu đến từ nhiều nước trên thế giới tham dự Thánh lễ Phong Chân phước của 5 Vị Ðầy tớ Chúa: Pio IX (1792-1878) - Gioan XXIII (1881-1963) - Tommaso Reggio (1818-1901) - Giuse Chaminade (1761-1850) - Columba Marmion. (1858-1923). Hai vị Giáo Hoàng, một Vị Giám mục và hai Linh mục.

 Cùng đồng tế với ÐTC, có 10 Hồng Y, 30 Giám mục và 200 linh mục. Ðây là các vị có liên lạc gia đình hoặc thiêng liêng với các Chân phước mới.

 Trong số hơn 100 người tham dự Thánh lễ, các đoàn hành hương Senigallia (sinh quán của Ðức Pio IX) và Bergamo (sinh quán của Ðức Gioan XXIII) chiếm đa số.

 Ðoàn hành hương Bergamo tới Roma chiều thứ sáu (01.9.2000), do Ðức Cha Roberto Amadei, giám mục giáo phận hướng dẫn. Trong những ngày tại Roma, đoàn hành hương Bergamo sẽ kính viếng các Ðền thờ cả, để lãnh ơn Toàn xá. Chiều Chúa nhật, Ðức Giám mục sẽ chủ tọa buổi cầu nguyện dành cho các đoàn hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 19:30. Sáng thứ hai, các đoàn hành hương sẽ tham dự Thánh lễ tạ ơn, do ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh , chủ tế và sau đó sẽ được ÐTC tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Trong dịp lễ Phong Chân phước của Ðức Gioan XXIII, giáo phận Bergamo dâng tặng ÐTC một cuốn sách "Nhật ký của linh hồn" do chính Ðức Angelo Roncalli viết ra - một pho tượng bán thân Ðức Chân phước mới, pho tượng này sẽ dành cho Bảo Tàng viện thành phố Wadowice, bên Ba lan, sinh quán của Ðức Gioan Phaolô II và một áo lễ dùng trong lễ nghi Phong Chân phước, do các Nữ tu Dòng Kín Bergamo may cắt và thêu thùa theo kiểu vẽ của nữ nghêïï sĩ Cecilia Guastaroba, người Brescia (miền bắc nước Ý).

 Tại Sotto il Monte, sinh quán của Ðức Gioan XXIII, ban tổ chức đã cho đặt ba màn ảnh TV cỡ bự, tại quảng trường "Hòa bình", để dân chúng theo dõi các lễ nghi diễn ra tại Roma. Trong miền Bergamo, Chúa nhật lễ phong chân phước, tất cả các chuông trên tháp các nhà thờ đều vang lên ba lần: sáng, trưa và chiều, để đọc kinh Truyền tin và để mừng Chân phước mới. Ngoài ra, trong dịp vui mừng này, nhiều sáng kiến khác cũng sẽ được tổ chức, để tôn kính Chân Phước mới tại Sotto il Monte, nơi có nhiều đoàn hành hương đến kính viếng các di tích của "Papa buono" (Vị Giáo Hoàng tốt lành).

 Trong những ngày này, tại Roma, đoàn hành hương Senigallia, sinh quán của Chân phước Pio IX, do Ðức Cha Giuseppe Orlandoni, giám mục giáo phận hướng dẫn, đến Roma lãnh ơn Ðại xá, đồng thời làm tuần tam nhật chuẩn bị lễ Phong Chân phước, trong Ðền thờ Thánh Lorenzo ngoài Thành, nơi có mộ Ðức Pio IX. Sau thánh lễ tạ ơn và buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, chiều thứ hai, Thánh lễ bế mạc những ngày hành hương toàn xá cũng sẽ được cử hành trong Ðền thờ này.

 Từ Genova, ÐHY Dionigi Tettamanzi, TGM giáo phận, hướng dẫn phái đoàn hành hương gồm 600 người đến Roma tham dự Thánh lễ Phong Chân của Ðức Giám mục Tommaso Reggio, vị Chủ chăn của giáo phận. Chiều thứ bẩy (02.9.2000), ÐHY chủ tọa buổi cầu nguyện cho các người hành hương lúc 19:30 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài ra, còn hai đoàn hành hương khác cũng đến Roma dự lễ phong chân phước của Ðức Cha Tommaso Reggio: đoàn hành hương của giáo phận Ventimiglia gồm 200 người và đoàn hành hương của giáo phận Chiavari gồm 400 người: cả hai nơi đều có liên hệ với Chân phước mới.

 Gia đình Marianiste huy động khoảng 5 ngàn người thuộc các cộng đồng khác nhau trên thế giới đến Roma dự lễ phong Chân phước của Cha Giuse Chaminade, sáng lập Dòng Marianiste. Trong số 5 ngàn này có 1,600 dến từ Tây ban nha, 830 đến từ các miền nước Ý, 650 đến từ Hoa kỳ, 600 từ Pháp, 100 từ Nam Hàn và 150 từ Argentina.

 Hình ảnh của Chân phước Columba Marmion rất được biết đến và tôn kính tại các Cộng đồng Biển Ðức và tại nhiều cộng đồng đan sĩ khác nữa. Trong dịp này có 280 Ðan viện trưởng thuộc đại gia đình Biển Ðức, đến Roma dự lễ phong Chân phước. Chân phước Columba Marmion, sinh tại Ái nhĩ liên, nhưng tu tại Ðan viện Biển Ðức Maredsous bên Bỉ. Ngài là Ðan viện trưởng thứ ba của Ðan viện này. Ðan viện Maredsous nổi tiếng về "Thánh Cả Gregoriano" (Cantus Gregorianus) và lo phổ biến thánh ca, trong lúc tại nhiều nơi không còn được biết đến và mộ mến nữa.

 Tham dự Thánh lễ phong Chân phước của Cha Marmion, còn có 50 Nữ tu Bénédictines thuộc các chi nhánh khác nhau, hiện đang tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế tại Ðan viện Sant'Anselmo ở Roma. Ngoài các Ðan viện trưởng và các nữ tu Bénédictines, còn có một số đông tín hữu đến từ Dublin, sinh quán của Chân phước Marmion và từ nhiều nơi khác của Ái nhĩ liên, một quốc gia vẫn được tiếng là sùng đạo và hăng say truyền giáo.

 Ðể tôn kính cách riêng Chân phước Gioan XXIII, Chính phủ Thổ nhĩ kỳ gửi một phái đoàn, do ông Istemihan Talay, Bộ trưởng Văn hóa hướng dẫn đến Roma dự lễ phong Chân phước. Nên nhớ lại: từ năm 1935 đến 1944, Ðức Angelo Roncalli đã giữ chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại đây. Dấu vết về các hoạt động của Ðức Sứ Thần đã để lại không thể phai nhạt được. Học giả Rinaldo Marmara đã viết một cuốn sách, được đề đầu là "Gioan XXIII, người bạn của người dân Thổ nhĩ kỳ". Tác giả thuật lại những giai đoạn về sự hiện diện của Ðức Roncalli tại Thổ và những mối quan hệ của ngài với Chính phủ Ankara và với Tòa Giáo chủ chính thống Constantinopoli. Ngoài ra, từ mồng 8 đến 11 tháng 12/2000 tới đây, tại Istanbul, sẽ có một đại hội về Ðức Gioan XXIII do Chính phủ tổ chức. Ðức TGM Loris Capovilla, thư ký riêng của Ðức Gioan XXIII đã được mời tham dự. Ðức Cha cũng hiện diện trong thánh lễ phong Chân phước cùng với Nữ Tu Catarina Capitani, người đã được phép lạ do lời bầu cử của Ðức Gioan XXIII. Trong dịp này Nữ tu đã được nhiều đài truyền hình và phát thanh phỏng vấn ơn lạ đã lãnh nhận.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page