Ðài phát thanh Vatican
mừng kỷ niệm 70 năm thành lập

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðài phát thanh Vatican mừng kỷ niệm 70 năm thành lập.

 Vatican - 14.2.2001. Ðài phát thanh Vatican mừng kỷ niệm 70 năm thành lập bằng thánh lễ tạ ơn.

 Sáng thứ ba 13.2.2001, lúc 11 giờ, trong Ðền Vatican, ÐTC đã tiếp Ban Giám đốc, và các nhân viên phục vụ tại Ðài.

 Ðài Vatican được thành lập ngày 12 tháng 2 năm 1931, do sáng kiến của nhà khoa học thời danh người Ý, Ông Gulielmo Marconi, và được Ðức Pio XI (1922-1939) khánh thành cách đây đúng 70 năm.

 Mục đích của Ðài Phát Thánh là để rao giảng với tự do hoàn toàn, với sự trung thành không lay chuyển và một cách hiệu nghiệm Sứ điệp Tin Mừng trên cả thế giới, đồng thời nối kết Trung tâm công giáo (Roma -Vatican) với các quốc gia khác tại các lục địa, qua việc phổ biến Giáo huấn của Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô, chủ chăn toàn Giáo hội, cũng như qua những thông tin về các hoạt động của Tòa Thánh, qua việc làm cho mình trở thành tiếng nói của đời sống công giáo trên thế giới, qua việc hướng dẫn đến việc đánh giá đúng mức các vấn đề của thời đại theo ánh sáng Giáo huấn của Giáo hội và cuối cùng qua việc chú ý liên lỉ đến những dấu chỉ của thời đại.

 Sau 70 năm hoạt động, cộng đồng của Ðài phát thanh - chủ quyền hoàn toàn của Tòa Thánh và được phú thác cho các Cha Dòng Tên - đã muốn cử hành biến cố quan trọng của ngày thành lập này bằng một cuộc gặp gỡ ÐTC Gioan Phaolô II, để nghe những chỉ dẫn của ngài. Buổi tiếp kiến đã diễn ra sáng thứ ba 13.2.2001 trong Phòng Khánh Tiết Clementina của Phủ Giáo Hoàng. Bước vào phòng khánh tiết, ÐTC đã được chào mừng bằng một tràng pháo tay thật dài và trong bầu khí đầm ấm gia đình. Sau đó ngài đi vòng chào thăm nhiều người ở các hàng đầu, đừng lại hỏi thăm thân mật.

 70 năm hoạt động liên tiếp - 24 tiếng trên 24 - Ðài Phát Thanh Vatican đã đạt được một chặng đường rất ý nghĩa: nói lên chứng tá của một sứ vụ đặc biệt của Giáo hội: rao giảng Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông xã hội và qua các kỹ thuật tân tiến của thời đại.

 Qua nội dung của chương trình phát thanh được rút kéo từ Giáo huấn của Giáo hội và đây như là bánh ăn hằng ngày nuôi dưỡng các thính giả, Ðài Phát thanh Vatican đã phải trải qua một phần của thế kỷ XX với biết bao biến cố - như ÐTC nói lên trong diễn văn - nhiều lúc đáng run sợ - nhưng nhiều lúc đáng vui mừng, phấn khởi.

 Cùng với 80 trạm tiếp vận địa phương, Ðài Vatican - cũng gọi là Ðài Phát thanh của ÐTC - được trang bị bằng các "anten" đủ loại nhắm thẳng đến 5 châu, nắm giữ và thực hiện một vai trò rất quan trọng trong lãnh vực thông tin và truyền giáo. Một thí dụ cụ thể mới đây: Trong Năm Toàn xá, thời kỳ chuẩn bị cũng như thời kỳ cử hành, với những buổi phát đặc biệt, qua cả hệ thống Internet, Ðài Vatican đã dành từng ngàn, ngàn giờ cho các chương trình của các thứ tiếng khác nhau.

 Về kỹ thuật, với tiến bộ nhanh chóng và không ngừng, cơ cấu của Ðài luôn luôn được thích nghi để đáp ứng, cách nhanh chóng và sở trường, với những đòi hỏi của thời đại và với nhu cầu của thính giả, cách riêng trong Ngàn năm mới vừa khởi sự.

 Tham dự buổi gặp gỡ với ÐTC sáng thứ ba 13.2.2001, ngoài Ban Giam đốc, hiện diện hầu như đầy đủ các nhân viên của các chương trình và một số nhân viên hồi hưu, nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân mật với gia đình Ðài Vatican. Ban biên tập gồm hơn 200 ký giả đại diện 60 quốc tịch và 40 thứ tiếng khác nhau - nhân viên kỹ thuật - nhân viên hành chánh - nhân viên giúp việc... họp thành phái đoàn đông đảo, do Cha Borgomeo Pasquale, Tổng Giám đốc hướng dẫn. Hiện diện trong buổi tiếp kiến này, con có Cha Roberto Tucci, cựu Tổng Giám đốc, phụ trách việc tổ chức các chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC, người được tấn phong Hồng Y ngày 21- 22 tháng 2/2001; - cha Federico Lombardi, Giám đốc các chương trình - Cha Lino Dan, giám đốc kỹ thuật, và tiến sĩ Alberto Gasbarri, Giám đốc hành chánh. Ngỏ lời với phái đoàn Ðài Vatican, ÐTC nói: "Lễ mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ðài Vatican trùng hợp với lúc bắt đầu Ngàn Năm mới và sau lễ nghi kết thúc kinh nghiệm đặc biệt của Năm Toàn xá. Sự hăng say mà Ðại Toàn xá đã in dấu sâu trên Giáo hội chỉ có thể thúc giục anh chị em bắt đầu lại, với can dảm và khiêm tốn, tiến trên một chặng đường mới trong việc phục vụ Tin Mừng. Cha tin tưởng nhiều vào sự giúp đỡ của anh chị em để thi hành thừa tác vụ của Cha và xin anh chị em trở nên mỗi ngày những người truyền bá chân lý, vì chỉ chân lý đem lại tự do cho anh chị em.... Những đòi hỏi tông đồ của Giáo hội, trong giai đoạn biến đổi nhanh chóng này, hãy trở nên sự thúc đẩy cho anh chị em tiến lên một cách hăng say. Hôm nay đây cha cũng gởi tới anh chị em lời khuyên mà cha đã để lại trong Tông thư "Novo millennio ineunte (ngàn năm mới bắt đầu) Ðó là: "Giờ dây chúng ta phải nhìn về tương lai, chúng ta phải "chèo ra khơi", tín nhiệm vào lời Chúa; "Duc in latum" (hãy tiến ra khơi). "Hãy ra khơi và đừng sợ hãi chi. Trước mắt anh chị em một tương lai dĩ nhiên có bóng tối, nhưng trong đó niềm hy vọng Kitô cho thấy những hứa hẹn không lường gạt. Những khó khăn, những giới hạn của tài nguyên và khả năng của chính anh chị em đừng làm anh chị em nản chí. Những thay đổi liên tục và nhanh chóng của khung cảnh, của cơ cấu, của phương pháp, của cách sống... đừng gây nên những rối loạn nơi tâm hồn anh chị em".

 Buổi tiếp kiến kết thúc bằng phép lành và chụp hình chung ghi nhớ cuộc gặp gỡ thân mật với người cha gia đình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page