Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật
kêu gọi các Giám Mục địa phương
chú ý tới các vấn đề luân lý
và đạo đức y khoa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật kêu gọi các Giám Mục địa phương chú ý tới các vấn đề luân lý và đạo đức y khoa.

 Nhật (Tokyo) - (UCAN JA5988.1085 20/6/2000) - ÐTGM Ambrose De Paoli, sứ thần Tòa Thánh tại Nhật, vừa kêu gọi các Giám Mục nước này đặt các vấn đề luân lý và đạo đức trong y khoa như là những mối quan tâm chính trong Năm Thánh 2000. Ngoài ra vị sứ thần cũng khuyến khích HÐGM Nhật công bố thư mục vụ về sự sống con người và đạo đức trong y khoa (Medical ethics).

 Trong bài diễn văn đọc nhân dịp khai mạc khóa họp khoáng đại của HÐGM Nhật tại thủ đô Tokyo vào ngày mùng 5 tháng 6/2000, ÐTGM Ambrose De Paoli nói rằng: "Viết một lá thư mục vụ không phải là điều dễ làm nhưng lại rất cần thiết. Giữ thinh lặng không phải luôn luôn là một chính sách tốt. Tôn giáo không thể chỉ đứng qua một bên và có thái độ trung lập trước những gì khoa học làm hay không làm. Cũng thế, tôn giáo không thể không chú ý tới những gì các môn khoa nhân bản (human discipline) có thể làm hay không làm". Vị sứ thần kêu gọi các Giám Mục Nhật phát triển khả năng chuyên môn về đạo đức trong y khoa, bởi vì nhờ đó các nhà lãnh đạo tôn giáo mới có thể thông hiểu và tôn trọng khả năng của các môn khoa, cũng giống như tôn giáo mong đợi các môn khoa khác tôn trọng khả năng của tôn giáo.

 Báo động vì những chương trình nghiên cứu di truyền và tỉ lệ phá thai ngày càng cao, năm 1999 vừa qua, HÐGM Nhật đã chính thức công bố hai lá thư mục vụ nói lên quan tâm của các Giám Mục trước hệ lụy của những tiến bộ kỹ thuật và y khoa hiện nay. Lá thư mục vụ công bố dạo tháng 2 năm 1999 mang tựa đề: "Lời kêu gọi thừa nhận giá trị của sự sống con người từ lúc khởi đầu". Thư này kêu gọi chính phủ Nhật ban hành những biện pháp cụ thể nhắm bảo vệ quyền được sống của các thai nhi cũng như phẩm giá đồng đều của tất cả mọi người. Tháng 10 cùng năm, các Giám Mục công bố một lá thư mục vụ khác kêu gọi chính phủ cải tiến các biện pháp an toàn đồng thời duyệt lại chính sách xử dụng năng lượng hạt nhân, theo sau vụ thoát phóng xạ tại một lò hạt nhân ở Tokaimura. Có hai công nhân bị chết vì nhiễm phóng xạ nặng trong vụ này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page