Ðức Cha Misago từ trong tù
viết thư cho ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Misago từ trong tù viết thư cho ÐTC.

 Kigali - 26.5.2000 - Ðức Cha Augustin Misago, giám mục giáo phận Gikongoro bên Rwanda, bị giam từ ngày 14 tháng 4 năm 1999 tại nhà tù ở thủ đô Kigali, vì bị cáo về tội đồng lõa trong cuộc sát hại giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi, xẩy ra tháng tư năm 1994.

 Ngày 10 tháng 5/2000 vừa qua, trước những tin đau đớn liên hệ đến việc tố cáo vị chủ chăn và còn hơn nữa về vụ lên án tử hình, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi một điện văn cho Ðức Giám mục, trong đó ngài nhấn mạnh sự gần gũi của riêng ngài và của tất cả Giáo hội đối với Vị chủ chăn đáng kính này.

 Sau đây là bức điện văn đáp lời được Ðức Giám mục gửi lên ÐTC, đề ngày 17.5.2000 và được công bố trên nhật báo Quan Sát Viên Roma, số ra ngày 26.5.2000.

 Kính thưa Ðức Thánh Cha, Người được cầm bút viết cho ÐTC đây là một trong các con cái của ÐTC, Augustin Misago, giám mục giáo phận Gikongoro bên Rwanda, bị giam trong tù Kigali từ 14 tháng 4 năm 1999.

 Sứ điệp ÐTC gửi cho con ngày 10.5.2000, một sứ điệp của người Cha, để nâng đỡ và an ủi, làm con xúc động rất nhiều. Sứ điệp đã đến vào đúng lúc, nghĩa là vào lúc gay go hơn cả, lúc Công Tố viện đòi lên án tử hình cho con: một biện pháp được coi như hoàn toàn bất công và không có nền tảng nào cả.

 Kính thưa Ðức Thánh Cha, vì thế con muốn hết lòng cảm ơn ÐTC về những cử chỉ liên đới và cảm thương của ÐTC. Con cũng biết ÐTC vừa mừng Thượng Thọ 80 tuổi. Hoàn cảnh này khuyến khích con dâng lên ÐTC những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của con và bảo đảm với ÐTC, một lần nữa, lời cầu nguyện liên lỉ của con cho ÐTC.

 Ký tên: Augustin Misago, giám mục Gikongoro bị giam trong tù Kigali.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page