Một Giám Mục thuộc Giáo Hội Bí Mật
ở tỉnh Giang Tây đã được trả tự do

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Giám Mục thuộc Giáo Hội Bí Mật ở tỉnh Giang Tây đã được trả tự do.

 Tin HỒNG KÔNG (UCAN 6/11/2000) -- Các nguồn tin cho biết một giám mục và một linh mục Công giáo thuộc tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc, đã được trả tự do sau khi bị bắt giữ từ tháng 9/2000. Một nguồn tin Công giáo nói với hãng tin Ucan tại đây rằng: linh mục Thomas You Guojie, người hoạt động công khai như một linh mục duy nhất của giáo phận Nancheng, đã được trả tự do vào cuối tháng 10/2000. Ngày 3-11-2000, nguồn tin nói rằng vào cuối tháng 9/2000 cha You bị phát hiện đang phân phát những tấm hình chân dung các thánh tử đạo Trung Hoa, đã được phong thánh ngày 1-10-2000 và nhận được lệnh phải thu hồi toàn bộ những tấm hình này. Nguồn tin cho biết vị linh mục bị bắt giữ và bị nhồi sọ chống lại việc phong thánh, đã không biết việc phân phát các tấm ảnh là bị cấm. Bắc Kinh đã lên án một số vị tử đạo là những kẻ đồng lõa với chủ nghĩa đế quốc Tây phương. Trong khi đó, Ðức Giám mục Thomas Zeng Jingmu, giáo phận Yujiang, đã được trả tự do hôm 30-10-2000 nhưng ngài bị cấm không được tiếp xúc với người nước ngoài. Ðài phát thanh Vatican đưa tin này ngày 31-10-2000 rằng Ðức cha Zeng, 80 tuổi, không thuộc Giáo hội "công khai" được nhà nước công nhận tại tỉnh Giang Tây, đã bị bắt giữ hôm 14-9-2000 và bị cầm tù trong sáu tuần lễ trước khi được trả tự do. Việc ngài bị bắt giữ trùng hợp với chuyến thăm của Ðức Hồng y Roger Etchegaray đến Bắc Kinh và Thượng Hải trong tháng 9/2000. Ðức Hồng y, chủ tịch Ủy ban Trung ương Năm Thánh 2000, đã đi thăm Trung Quốc theo một lời mời cá nhân để tham dự một cuộc hội thảo hàn lâm. Ðài phát thanh Vatican cho biết trong thời gian Ðức cha Zeng bị quản thúc tại một nhà tù ở Linchuan, cách ba ngày, lại có các thành viên của Hội Công giáo Yêu nước được nhà nước công nhận đã đến gặp ngài và đọc cho ngài nghe những quy định về tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Một cơ quan khác của Giáo hội, MISNA, ngày 31-10-2000 cho biết hiện vẫn chưa rõ tông tích của hai linh mục tổng đại diện Deng Hui và linh mục Liao Haiqing, giáo phận Yujiang. Cả hai đã cùng bị bắt với Ðức cha Zeng hôm 14-9-2000. Trước đây, Ðức cha Zeng và cha Liao đã bị bắt vào năm 1995. Ðức cha lãnh án cải tạo lao động vào tháng 3-1996 đã được trả tự do vào tháng 5-1998 nhưng vẫn bị quản chế tại gia. Trước đó, ngài đã phải ngồi tù 30 năm.
 
 


Back to Home