Một Ðức Giám mục công giáo Trung quốc
được trả tự do

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Ðức Giám mục công giáo Trung quốc được trả tự do.

 Jiangxi - 01.11.2000 - (Avvenire 01.11.2000) - Theo tin của Hãng thông tấn Ansa loan đi hôm 31.10.2000, Ðức Cha Toma Zeng Jingmu, giám mục của Giáo hội thầm lặng trung thành với Roma, đã được Nhà Nước trả tự do sau một tháng rưỡi bị giam.

 Ðức Cha Zeng năm nay 80 tuổi, 32 năm bị tù, bị bắt ngày 14 tháng 9/2000 tại xã Hangpu (trong miền Jiangxi) và bị điệu đến nhà giam ở Linchuan "để cải tạo". Cứ ba ngày một lần, công chức của Ban tôn giáo vụ (thuộc Hội công giáo Ái quốc, dụng cụ của Chính phủ Bắc Kinh) đến nhà giam đọc đi đọc lại cho Ðức Cha Zeng những luật lệ về tự do tôn giáo tại Trung quốc.

 Trong suốt thời gian bị giam giữ, Ðức Giám mục không được tiếp xúc với gia đình. Hôm 30.10.2000 vừa qua, khi trở lại nhà, Công an Nhà nước khuyên Ðức Cha Zeng không được tuyên bố gì với người ngoại quốc. Hai vị khác, Ðức Cha Deng Hui, giám mục phụ tá và Cha Liao Haiping, cũng bị bắt cùng với Ðức Cha Zeng, không có tin tức già cả.
 
 


Back to Home