Kỷ niệm 100 năm
cuộc tử đạo của 7 Nữ tu Phanxicô
truyền giáo tại Trung quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kỷ niệm 100 năm cuộc tử đạo của 7 Nữ tu Phanxicô truyền giáo tại Trung quốc.

 Roma - 08.7.2000 - Ngày mồng 9 tháng 7 năm 1900, cách đây đúng 100 năm, bẩy Nữ Tu Phanxicô truyền giáo Ðức Maria, bị giết tại Taiyuanfu, Trung quốc.

 Ngày mồng một tháng 10/2000 tới đây, tại Quảng trường Thánh Phêrô, bẩy Nữ tu tử đạo này sẽ được tôn phong lên bậc Hiển Thánh cùng với 113 vị Tử đạo khác của Trung quốc. Ðây là lễ phong Hiển Thánh đông hơn cả trong 22 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Tháng 5 năm 1984, tại Hán Thành, thủ đô Nam Hàn, ngài tôn phong 103 Vị Tử đại Ðại Hàn lên bậc Hiển Thánh. Ngày 19.6.1988, tại Roma,117 vị Tử đạo Việt nam.

 Ðể kỷ niệm 100 năm cuộc tử đạo của bẩy Nữ tu, thứ hai 10/7/2000 lúc 17 giờ, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐHY Virgilio Noe sẽ cử hành thánh lễ kính nhớ.

 Dòng các Nữ tu Phanxicô truyền giáo được thành lập năm 1877 do Mẹ Marie de la Passion (tên đời là Hélène de Chappotin de Neuville). Số nữ tu của Dòng hiện nay khoảng 8 ngàn, thuộc 73 quốc gia khác nhau (trong đó có Việt nam), hoạt động tại 77 quốc gia trên thế giới.
 
 


Back to Home