Huấn Ðức của ÐTC
trong thánh lễ Ngày Toàn xá
của giới thể thao

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong thánh lễ Ngày Toàn xá của giới thể thao.

 Roma- 28.10.2000 - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" số phát hành ngày 28.10.2000 loan tin: Chúa nhật 29 tháng 10/2000, nhân Ngày Toàn xá của Giới thể thao, vào lúc 10 giờ sáng, ÐTC chủ tế Thánh lễ trọng thể tại sân vận động Thành phố Roma, cho các đoàn thể tham dự. Sau thánh lễ sẽ có những cuộc biểu diễn thể thao mừng ÐTC.

 Cũng tại sân vận động này , trong Năm Thánh ngoại lệ 1983-1984, kỷ niệm 1950 ơn Cứu Chuộc, ÐTC đã cử hành hánh lễ cho 8 ngàn người tham dự, cách riêng cho giới trẻ và cho đại diện các hội đoàn thể thao . Ðể chuẩn bị Ngày Toàn xá của Giới Thể Thao, thì vào lúc 11 giờ sáng hôm qua thứ bảy 28 tháng 10, trong thính đường Phaolô VI, ÐTC tiếp chung và đọc diễn văn cho các người tham dự Ðại hội quốc tế Thể thao về đề tài: "Trong Năm Toàn xá : khuôn mặt và linh hồn của Thể thao ".

 Trước đó, lúc 10 giờ, Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Uûy Ban trung ương Năm Thánh, đọc diễn văn khai mạc Ðại hội. Một tập sách mang tựa đề "Các tư tưởng hằng ngày để sống Năm Thánh" được phổ biến trong dịp nầy, trích giáo huấn của ÐTC gửi Giới Thể thao, trong đó có đoạn ÐTC viết như sau: "Nhớ lại lời Thánh Phaolô gửi cho Dân Roma: "Anh chị em hãy vui mừng với những ai vui mừng". Cha cũng vui mừng với anh chị em như vậy, bằng việc xác nhận lại sự tôn trọng mà Giáo hội dành cho Giới thể thao, được hiểu như việc phát triển có trật tự và đều hòa của thân thể, để phục vụ tinh thần và được hiểu như việc tranh đấu sáng suốt và có tính cách huấn luyện con người, gây nên sự chú ý, sự hăng say và đem lại những giờ phút giải trí lành mạnh, bình thản. Anh chị em hãy hiên ngang và hãy vui mừng về công việc này, nhất là hãy trở nên những người luôn luôn xứng đáng về thiện cảm của từng trăm ngàn người hâm mộ thể thao dành cho anh chị em".

 ÐTC nói tiếp: "Nghề nghiệp" của anh chị em đòi biết bao dấn thân trong việc chuẩn bị và như vậy "nghề nghiệp" của anh chị em được dân chúng quí trọng. Uớc gì nghề nghiệp này khuyến khích anh chị em và các bạn đồng nghiệp của anh chị em, ngoài việc trở nên những vô địch về thể thao, cũng trở nên những vô địch trong đời sống, có khả năng làm cho mình nổi bật trong việc tìm kiếm các giá trị làm cho con người trở nên cao thượng, xứng đáng phẩm giá con người, nghĩa là làm cho con người trở nên "con người hơn nữa".

 ÐTC kết thúc những lời khuyên của mình như sau: "Thực ra, anh chị em có một trách nhiệm xã hội: những người ủng hộ tôn trọng nơi người thể thao tài năng về môn này môn khác, làm cho họ hứng thú; nhưng tư tưởng của những người ủng hộ này, có khi không được biểu lộ cách công khai, nhằm đến chính con người, đến nhân phẩm, đến các đức tính luân lý và các giá trị tinh thần của võ sĩ, lực sĩ, và như vậy, với sự liêm khiết, với sự thành thực, với trách nhiệm và ý nghĩa của bổn phận anh chị em có thể góp phần vào việc huấn luyện tinh thần của xã hội, cách riêng của giới trẻ".

 Trong diễn văn đọc cho Hội Thể Thao miền Lazio sáng thứ sáu ngày 27.10.2000 trong Thính đường Phaolô, nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập (năm 1900, cũng là Năm Thánh, thời Ðức Leo XIII) ÐTC nhắc lại những giá trị nền tảng của ngành Thể thao, như sau: "Thể thao đòi sự quân bình, việc tự khép mình vào kỷ luật, sự tiết độ và khả năng thi đua cách nghiêm chỉnh với người khác". Ðồng thời ngài khuyên các nhà thể thao tìm hiểu đầy đủ ý nghĩa của các hoạt động thể thao, tránh mọi bao động trong những cuộc thi đua, tranh đấu, vì bạo động làm hạ giá ngành thể thao.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page