Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi Tiếp Kiến chung
sáng thứ Tư mùng 5.7.2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi Tiếp Kiến chung sáng thứ Tư mùng 5.7.2000.

 Tin Vatican (VIS July 5.2000): Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, mùng 5.7.2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 30 ngàn tín hữu, đến từ Italia và khắp nơi trên thế giới, tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, ÐTC đã nói về đề tài: "Con người được Thiên Chúa đi tìm và đi tìm Thiên Chúa". ÐTC nói như sau: "Trong tình thương của Ngài dành cho con người, Thiên Chúa luôn luôn đi tìm con người, cả khi con người có thái độ sống lảnh đạm hay thù nghịch Ngài. Và con người, khi cảm nghiệm được tình thương của Chúa, đáp lại bằng cuộc đi tìm Thiên Chúa, và yêu mến Ngài. Và như vậy, bắt đầu cuộc trao đổi không ngừng giữa sáng kiến của Thiên Chúa và sự đáp trả của con người; cuộc trao đổi nầy ,chúng ta gặp thấy trong mọi kinh nghiệm tôn giáo trên thế giới, và nhất là trong Kinh Thánh.... Trong kinh nghiệm tôn giáo khắp nơi, chúng ta ghi nhận một ý thức về sáng kiến trước của Thiên Chúa đi tìm con người, để hướng dẫn con người trở về lại chân trời Ánh Sáng và Mầu Nhiệm của Ngài... Có thể nói, "thiện chí" của Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người cô độc một mình. Tuy nhiên, sáng kiến của Thiên Chúa không loại bỏ sự cần thiết con người đáp lại, cho phép Thiên Chúa đến với mình. Con người có thể mở rộng cửa cuộc đời mình cho Thiên Chúa bước vào, nhưng đồng thời cũng có khả năng đóng kín trước những lời mời gọi của Thiên Chúa."

 Kết thúc bài huấn đức, ÐTC nhắc lại hình ảnh nơi sách Khải Huyền mô tả thái độ của Chúa Giêsu như sau: "Ðây, ta đứng ngoài cửa và gỏ; Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì ta sẽ bước vào và ngồi dồng bàn ăn tiệc với người đó, và người đó với ta" (Kh 3,20).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page