Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Ngày Lễ Hai Thánh Phêrô Phaolô Tông Ðồ
29.6.2000
tại quảng trường thánh Phêrô, Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Ngày Lễ Hai Thánh Phêrô Phaolô Tông Ðồ, 29.6.2000, tại quảng trường thánh Phêrô, Roma.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay dân Chúa mừng lễ, và cách đặc biệt Thành Roma và Giáo Phận Roma nầy, mừng lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai vị thánh được xem như là cột trụ của Giáo Hội phổ quát. Thánh Phêrô là đá tảng trên đó Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội của Người; Thánh Phaolô là "dụng cụ ưu tuyển" để mang Tin Mừng đến cho các dân tộc. Thánh Phêrô, người đánh cá miền Galilêa, là Ðấng sau khi đã vượt qua những ngày đen tối của cuộc Thương Khó của Chúa, sẽ có trách nhiệm cũng cố anh em trong đức tin và chăn dắt đoàn chiên của Chúa Kitô; thánh Phaolô, người Pharisêu sốt sắng, là Ðấng sau biến cố trở lại trên đường Damasco, sẽ nên vị tông đồ của ơn cứu rỗi đến từ đức tin.

 Ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa Quan Phòng đã dẫn đưa các ngài đến Roma, để dùng máu mình mà làm chứng: thánh Phêrô, chịu đóng đinh chết; thánh Phaolô bị chém đầu; Thánh Phêrô được chôn cất nơi chân đồi Vaticano; thánh Phaolô được an táng bên đường Ostiense.

 2. Theo thói quen hằng năm, trong dịp lễ long trọng nầy, chúng ta được danh dự và niềm vui tiếp rước phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Ðại Kết Constantinopoli, đến hiệp ý với chúng ta để mừng hai vị nổi bậc trong hàng ngủ các tông đồ. Tôi xin kính chào và gởi cái hôn bình an và đầy tình huynh đệ trong Chúa đến từng vị thuộc phái đoàn.

 Sự hiện diện đầy ý nghĩa của những Người Anh em trong đức tin là một cử chỉ mời gọi chúng ta hy vọng và tiến bước mà không bao giờ thất vọng, trên con đường đối thoại đại kết. Chúng ta hãy khẩn cầu xin Chúa ban cho những người Kitô Ðông và Tây Phương được sớm cảm nghiệm niềm vui và hồng ân sống hiệp nhất trọn vẹn và hiệp thông trong đức tin và trong dấn thân làm việc tông đồ.

 Thưa anh chị em hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới để mừng Năm Thánh, cha mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện trên Mộ Hai Thánh Tông Ðồ, cho ý chỉ đặc biệt nầy. Cha xin phó thác cho anh chị em hai ý chỉ cầu nguyện dặc biệt trong tâm hồn cha vào khởi đầu ngàn năm thứ ba: đó là ý chỉ cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người kitô và cho công việc tái rao giảng phúc âm.

 3. Nguyện xin Thánh Phêrô khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta, ngõ hầu tác vụ của người kế vị ngài được tất cả mọi người nhìn nhận như là công việc phục vụ cho sự hiệp nhất của Dân Chúa. Chúng ta hãy xin thánh Phaolô nâng đỡ hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, nhất là nơi tất cả những ai chưa lảnh nhận Tin Mừng của Chúa Kitô Ðấng cứu thế. Cuối cùng, chúng ta hãy hướng tâm hồn về Mẹ maria rất thánh, mà hôm nay chúng ta khẩn cầu dưới tước hiệu Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ và là Sự Cứu Rỗi của Dân Roma.

 Anh chị em rất thân mến của giáo phận Roma, cha đặc biệt nghĩ đến anh chị em. Chúng ta hãy cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô cũng cố đức tin chúng ta và giúp chúng ta làm chứng cho Ðức Tin trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh.
 
 

"Ngày hôm nay, trên khắp thế giới, được phổ biến Bản Phúc Trình Quan Trọng của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền và sự phát triển con người. Cuộc chiến chống lại nạn nghèo cùng là một trong những thách thức to lớn nhất của nhân loại trong ngàn năm mới. Thức ăn cần thiết, sự trợ giúp y tế, việc giáo dục, công ăn việc làm, tất cả không phải chỉ là những đối tượng của sự phát triển, nhưng còn là những quyền lợi căn bản, mà buồn thay hàng triệu người chưa được hưởng. Nhân Quyền và việc phát triển cần phải đi đôi với nhau; nhưng cần có một sự cộng tác quốc tế mạnh mẽ hơn để phục vụ cho những dân tộc kém may mắn hơn. Cha hết sức mong ước sao cho giữa những hoa trái của Ðại Toàn Xá năm nay, được nẩy sinh một dấn thân mới và cụ thể để thực hiện tình liên đới quốc tế.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page