Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ tư 28 tháng 6/2000
ÐTC nói về đề tài:
Vinh Quang của Thiên Chúa Ba Ngôi
trên thành Giêrusalem thiên quốc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 28 tháng 6/2000: ÐTC nói về đề tài: Vinh Quang của Thiên Chúa Ba Ngôi trên thành Giêrusalem thiên quốc.

 Tin Vatican (VIS 28 June 2000): "Vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi trong thành Giêrusalem Thiên Quốc", đó là đề tài củabài giáo lý của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vào sáng thứ Tư ngày 28 tháng 6/2000, với sự tham dự của khoảng 30 ngàn tín hữu.

 ÐTC đã quả quyết rằng: "Trong cuộc sáng tạo mới, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta hồng ân được kết hiệp trọn vẹn và mật thiết với Ngài... Những trang cuối cùng của Kinh Thánh, trong thị kiến của sách Khải Huyền, mạc khải cho chúng ta về Thành Thánh Giêrusalem, mục tiêu cuối cùng của cuộc hành hương chúng ta. Thiên Chúa sẽ mạc khải chính mình một cách trọn vẹn cho chúng ta như là Ðấng Emmanuel, Một Thiên Chúa ở với con người; Ngài lau sạch nước mắt chúng ta VÀ CANH TÂN MỌI SỰ. Nơi trung tâm của Thành Giêrusalem Thiên Quốc nầy, Chiên Con là Chúa Kitô ngự ở giữa; Giáo Hội được liên kết với Chúa Kitô; và Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta tiến về thành Thánh nầy. Vì thế, hằng ngày chúng ta cầu nguyện để được ơn thanh tẩy luôn mãi. Chúng ta hướng về Chúa Kitô, ngõ hầu, nhờ qua Chúa Thánh Thần, Người giúp chúng ta dược trong sạch đến trước nhan Thiên Chúa Cha". Trích lại tư tưởng của Thánh Phaolô tông đồ trong thơ gởi giáo đoàn Roma, ÐTC nhắc rằng "cùng với chúng ta, các tạo vật cũng đang thao thức chờ đợi sự thể hiện của những con cái Thiên Chúa.. trong niềm hy vọng." Sách Khải Huyền loan báo một "trời mới và đất mới", vì trời đất nằy sẽ qua đi. Và ngay từ bây giờ, toàn thể tạo vật hãy hòa hợp với con người mà hát lên bài ca vui mừng và hy vọng.

 Vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC lên tiếng kêu gọi chấm dứt những bạo lực đối với người Kitô tại Ấn Ðộ và Indonesia, với những lời như sau: "Tôi hết lòng lặp lại lời kêu gọi hãy chấm dứt những bạo lực. Tôi hy vọng rằng những kẻ dấn bước trong nhữnghành động bạo lực, hiểu được rằng người ta không thể nào giết ngưởi và tàn phá nhân danh tôn giáo, hoặc lèo lái tôn giáo theo những lợi lộc cá nhân. Tôi yêu cầu các thẩm quyền hãy cố gắng hết sức có thể, để làm cho tình hình trở nên tốt hơn. Tôi yêu cầu mọi người hãy để hận thù qua một bên, và dấn thân không biết mệt mỏi để thiết lập lại sự hòa hợp giữa các tôn giáo, trong tình yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Tôi xin những anh chị em hiện diện nơi đây cầu nguyện theo những ý chỉ nầy."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page