ÐTC chủ tế
Thánh lễ kết thúc
đại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47
tại Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc đại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 tại Roma.

 Vatican - 26.6.2000 - Lúc 18:30 Chúa nhật 25.6.2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của hơn 50 ngàn tín hữu Roma và hành hương, ÐTC chủ tế Thánh lễ trọng thể bế mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47, đã được chính ngài khai mạc bằng lễ nghi hát Kinh Chiều Chúa nhật 18.6.2000 vừa qua, cũng tại Quảng Trường này.

 Cùng đồng tế với ÐTC có 50 Hồng Y, 250 Tổng Giám mục, Giám mục và khoảng một ngàn Linh mục, đại diện 80 HÐGM các nước thế giới tham dự Tuần lễ Ðại hội Thánh Thể. Không có đại diện của HÐGM Việt-nam được cử đến Roma trong dịp này.

 Ðiểm đặc biệt của Thánh lễ bế mạc Ðại Hội là sự hiện diện của 10 ngàn trẻ em rước lễ lần đầu trong Năm Thánh 2000 và một thảm dệt hoàn toàn bằng các bông hoa tươi mầu sắc, với những biểu hiệu Thánh Thể, do xã Genzano, gần Roma, dâng tặng. Thảm hoa này rộng 1,600 thước vuông, được trưng bày trước bàn thờ. Thứ Năm 22.6.2000 vừa qua Lễ trọng Corpus Domini (Kính Mình và Máu Thánh Chúa), trước bàn thờ nơi ÐTC cử hành Thánh lễ tại Quảng Trường Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng có một thảm bằng những bông hoa mầu sắc như vậy, do xã Alatri dâng tặng, rộng một ngàn thước vuông, nhỏ hơn thảm hoa tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Theo tin báo chí và Ðài Truyền hình quốc gia Ý, thì năm nay: Năm Toàn xá và Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47, tại nhiều miền trong nước, cộng đồng công giáo đã lấy lại truyền thống rước kiệu trên các đường xá, được trang trí bằng bông hoa mầu sắc, cách riêng tại Thị xã Bolsena, thuộc Tỉnh Viterbo, cách Roma, khoảng 120 cây số về phía bắc, nơi xẩy ra phép lạ "Máu Thánh chảy ra thấm ướt cả khăn thánh".

 Phép lạ đã xẩy ra như sau: một vị linh mục người Boheme (Cộng hòa Tchèque), trên đường từ Roma trở về nước, dừng lại Bolsena (nơi có hồ danh tiếng) dâng thánh lễ. Sau khi đọc lời truyền phép, linh mục hồ nghi về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Máu Thánh từ Bánh Thánh truyền phép chảy ra, và thấm uớt cả khăn thánh. Linh mục run sợ. Từ đó, Khăn Thánh đẫm Máu Chúa được giữ lại trong nhà thờ chính tòa Orvieto, cách Roma khoảng hơn 100 cây số. Chính sau Phép lạ này, Ðức Urbano IV, với Sắc Transiturus (1264), cho lập Lễ Thánh Thể "Corpus et Sanguis Christi" kính Mình và Máu Thánh Chúa, đồng thời trao cho Thánh Toma Tiến sĩ soạn các kinh Phụng vụ về Lễ Thánh Thể.

 Mở đầu Thánh lễ bế mạc Ðại Hội Thánh Thể, ÐTC nói: Trong lễ nghi cử hành ngày kết thúc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế của Ðại Toàn xá năm 2000, chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết, tuyên xưng việc Chúa sống lại, trong khi chờ đợi Người lại đến trong vinh quang; chúng ta muốn nói cho thế giới biết rằng: Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại, Bánh ban sự sống vĩnh cửu, bởi trời xuống, do Thiên Chúa Cha ban cho, Bánh của sự sống mới và Máu của Giao ước mới... Chúng ta muốn nói cho thế giới biết, với sức mạnh và sự hùng hồn của dấu hiệu bí tích (bánh và ruợu) rằng: Chúa Kitô, với sự hiện diện sống động, vinh quang và thực sự của Người trong Thánh Thể, là tương lai của con người và của lịch sử.

 Giảng trong Thánh lễ, sau khi giải thích Giao Ước cũ, được ký kết giữa Thiên Chúa và Dân riêng được chọn, và Giáo Ước mới, được ký kết bằng Máu chính Con Một Thiên Chúa, ÐTC xin các trẻ em (đông đảo cách riêng trong Thánh Lễ bế mạc Ðại Hội Thánh Thể), các bệnh nhân, các linh hồn tận hiến cho Chúa hãy sùng kính cách riêng Thánh Thể và rút kéo sức mạnh bởi thánh lễ và bởi việc rước lễ. Ngài khuyên các bạn trẻ , những người sẽ nắm vận mệnh tương lai trong tay, hãy đến với Chúa Giêsu, Bánh ban sự sống và sức mạnh, và ÐTC mời tất cả đến tham dự Ngày Thế giới Thanh niên vào trung tuần tháng 8/2000 tới đây được tổ chức tại Roma, vì đây là một trong các biến cố quan trọng nhất của Ðại Toàn xá.

 Vào cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành trọng thể, bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây ban nha, Bồ đào nha, Ba Lan và Ý, ÐTC chào thăm và cảm ơn sự hiện diện đông đảo của các tín hữu Roma và hành hương, các phái đoàn các nước trên thế giới, do các vị chủ chăn hướng dẫn, đến Roma tham dự Ðại Hội Thánh Thể, cầu nguyện, thờ kính và học hỏi về Bí Tích rất quan trọng này đối với đời sống cá nhân, cộng đồng Giáo hội, xã hội và thế giới. ÐTC cảm ơn cách riêng Giáo phận Roma đã góp công lớn lao vào việc chuẩn bị Ðại hội. Trong lúc chào thăm và cảm ơn bằng tiếng Tây ban nha, ÐTC loan báo: Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 48 sẽ được tổ chức tại Thành phố Guadalajara bên Mexicô. Mọi người, nhất là các đoàn hành hương Mexicô, vỗ tay biểu lộ niềm hân hoan. Guadalajara là Thành phố lớn thứ hai sau Thành phố Mexicô (thủ đô) của Mexico. Giáo phận Guadalajara gồm gần 5 triệu giáo dân và cũng là Tòa Hồng Y.

 Cũng nên nhắc lại rằng: Ðại Hội Thánh Thể được tổ chức theo chu kỳ cứ bốn năm một lần. Nhưng trong Năm Ðại Toàn xá, ÐTC đã muốn có một Ðại Hội Thánh Thể tại Roma, như ngài đã nói lên trước đây rằng: "Năm Thánh phải là năm đặc biệt Thánh Thể". Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 46 được tổ chức năm 1997, cách đây 3 năm, tại Thành phố Wroclaw (bên Ba lan).

 Mexico là một quốc gia có con số người công giáo đông hơn cả trên thế giới: 90% trong số hơn 80 triệu dân cư. Mexicô cũng đáng thưởng công, vì là một quốc gia có lòng sùng kính đặc biệt đối với bí tích Thánh Thể, Ðức Trinh Nữ Maria (Ðền Thánh Guadalupe) và Vị Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian. Mexicô cũng là quốc gia bị bách hại nhiều trong thế kỷ XX, do Bè Nhiệm cai trị. Mexicô là quốc gia đầu tiên được ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm khi vừa mới lên kế vị thánh Phêrô tại Roma; Và tính cho tới nay, ÐTC đã viếng thăm Mêhicô bốn lần rồi: lần thứ nhất, tháng Giêng năm 1979, sau ít tháng làm Giáo Hoàng - lần thứ hai, tháng 5 năm 1990, lần thứ ba, ghé qua, trên đường đi Denver, để chủ tọa Ngày thế giới Thánh niên, tháng 8 năm 1993, lần thứ bốn, tháng Giêng năm 1999, để công bố tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe, Tông huấn hậu Thượng Hội đồng về Châu Mỹ: "Ecclesia in America" (Giáo hội tại Châu Mỹ). Nhờ các chuyến viếng thăm, chính sách bài Giáo hội, chống giáo sĩ tại Mexico đã dần dần biến mất. Hiện nay giữa Tòa Thánh và Mexico, giữa Nhà Nước Mexico và Giáo hội tại Mexico có những mối quan hệ tốt đẹp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page