Vài Lời huấn đức của ÐTC
trước lúc khai mạc
Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Roma
Chúa Nhật 18.6.2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài Lời huấn đức của ÐTC trước lúc khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Roma, Chúa Nhật 18.6.2000.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta đã đạt đến điểm trung tâm của Ðại Toàn Xá năm 2000. Trong những ngày nầy, trong các sinh hoạt Phụng Vụ, chúng ta sẽ sống vài cao điểm của Ðại Toàn Xá nầy. Trong những cao điểm đó, được thể hiện ý nghĩa sâu xa của biến cố Năm Thánh. Thật vậy, trong vòng một tuần lễ, chúng ta cử hành hai lễ mừng trọng thể: Lễ Ðức Chúa Trời Ba Ngôi và Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa; trong hai lễ mừng nầy, được biểu lộ đầy đủ đặc tính của Năm Thánh: đó là đặc tính vừa Ba Ngôi vừa Thánh Thể của Năm Thánh.

 Ðược chuẩn bị bởi thời gian ba năm suy niệm về Chúa Kitô (1997), về Chúa Thánh Thần (1998) và về Thiên Chúa Cha (1999), Năm Toàn Xá có đích điểm của nó là dâng lời cảm tạ và chúa tụng Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch và cùng đích của tất cả mọi loại mọi sự. Tất cả trong lịch sử và trong thế giới đều đến từ Thiên Chúa Ba Ngôi và sẽ trở về lại với Ngài (x. số 55, tông thư Ngàn Năm Thứ Ba).

 Nhưng chỉ có một "con đường", một "cửa ngỏ" để tiến vào Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa: đó là Chúa Giêsu, Ðấng đã sinh ra, chịu chết và sống lại, để trao ban sự sống cho mọi người. Trước khi chịu chết trên Thập Giá, làm lễ vật đền tội chúng ta, Chúa Giêsu đã để lại cho Giáo Hội "chứng tích" của hy tế cứu chuộc của Người là bí tích Thánh Thể. Vì thế, Năm Thánh 2000 không thể là gì khác hơn là năm "thánh thể" cao điểm; và tại Roma, được tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, bắt đầu từ chiều Chúa Nhật 18.6.2000.

 "Trong bí tích Thánh Thể, Ðấng cứu thế, Ðấng đã nhập thể trong cung lòng Ðức Maria cách đây 20 thế kỷ, tiếp tục dâng hiến chính mình cho nhân loại, như nguồn mạch ban sự sống thần linh". Ðó là ý nghĩa của chủ đề đã được chọn cho Ðại Hội Thánh Thể năm 2000: "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu rỗi duy nhất củathế giới, Bánh ban sự sống mới". Chiều Chúa Nhật 18.6.2000, Cha sẽ long trọng khai mạc Ðại Hội bằng Giờ Kinh Chiều, tại quảng trường thánh Phêrô. Tuần Lễ tiếp theo sẽ đầy những giây phút cầu nguyện, sinh hoạt nghệ thuật, và cử hành các lễ nghi. Giữa nhiều biến cố của Ðại Hội, Cha đặc biệt nhớ đến cuộc thảo luận về chủ đề: "Thánh Thể và dung mạo Chúa Kitô", và ngày Toàn Xá cho các giáo lý viên Italia. Thứ Năm 22.6.2000, chúng ta sẽ cử hành lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa: từ Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô cho đến Ðền Thờ Ðức Bà Cả, sẽ có cuộc rước kiệu Thánh Thể theo truyền thống. Chiều Chúa Nhật 25.6.2000, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, sẽ có Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể; Thánh lễ nầy được gọi là "Thánh Lễ Trạm Dừng" (Statio Orbis), như để nói lên ý nghĩa rằng nhân loại dừng lại suy nghĩ trước điều Kỳ Diệu cao cả nhất: Thiên Chúa dưới hai hình bánh và rượu trở nên của ăn nuôi sống toàn thế giới.

 Ở đâu giác quan và lý trí không thể hiểu thấu được, thì ở đó Ðức Tin bù lại nâng đỡ con người khi đối điện với Mầu Nhiệm. Hơn mọi tạo vật khác, Mẹ Maria rất thánh nêu gương Ðức Tin. Trước vực thẳm Tình yêu Thiên Chúa, Mẹ dạy chúng ta biết sống phó thác tin tưởng; trước Con mẹ chịu đóng đinh và sống lại, Mẹ mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Người. Vậy xin Mẹ hãy hướng dẫn chúng ta, ngỏ hầu chúng ta có thể sống trọn vẹn và trổ sinh nhiều hoa trái tốt trong những ngày ân sũng nầy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page