Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 14.6.2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14.6.2000.

 Tin Vatican (VIS 14.6.2000): "Vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống của Giáo Hội", đó là chủ đề của bài huấn đức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư 14.6.2000, tại quảng trường thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 30 ngàn tín hữu.

 ÐTC đã giải thích rằng "vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho Giáo Hội được duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền... Giáo Hội trước hết là một, và mẫu gương cao cả nhất và cũng là nguồn mạch tột cùng của đặc tính duy nhất của Giáo Hội là sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần... Giáo Hội là thánh thiện, một sự thánh thiện bắt nguồn từ sự thánh hiến mà Thiên Chúa đã thực hiện khi tuyển chọn Dân Ngài và ban cho họ ân sũng. Giáo Hội là công giáo, được sai đi rao giảng Chúa Kitô chotoàn thế giới, trong niềm hy vọng rằng tất cả các vị thủ lãnh các dân tộc quy tựu lại cùng với dân tộc của Thiên Chúa của Abraham. Như công đồng Vaticanô II xác nhận, "Giáo Hội trên trần gian, tự bản chất, là truyền giáo, bởi vì, threo chương trình của Thiên Chúa Cha, Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Giáo Hội là tông truyền. Theo mệnh lệnh của Chúa Kitô, các Tông đồ phải ra đi và giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ tuân giữ những gì Chúa đã truyền." ÐTC nhấn mạnh thêm rằng Giáo Hội, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền là Dân của Thiên Chúa Cha, là nhiệm thể của Chúa Kitô, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ba hình ảnh của Kinh Thánh về Giáo Hội, nói lên rõ ràng chiều kích ba ngôi của Giáo Hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page