Huấn Ðức của ÐTC
trong dịp tiếp kiến sáng thứ Tư 7/6/2000:
Vinh Quang của Thiên Chúa Ba Ngôi
được biểu lộ nơi con người

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong dịp tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 7 tháng 6/2000: Vinh Quang của Thiên Chúa Ba Ngôi được biểu lộ nơi con người.

 Tin Roma ( VIS 7 June 2000): Ngỏ lời với khoảng 40 ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 7 tháng 6/2000, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tục đề tài giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, và quảng diễn khía cạnh: "Vinh Quang của Thiên Chúa Ba Ngôi được biểu lộ nơi con người".

 ÐTC đã nhắc lại rằng trong ba năm chuẩn bị cho Năm Thánh 2000, mỗi năm được dành cho một Ngôi Vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi, năm 1997 dành cho Chúa Kitô, năm 1998 dành cho Chúa Thánh Thần, và năm 1999 dành cho Thiên Chúa Cha. ÐTC nói tiếp thêm như sau: "Sau khi đã chiêm ngắm vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tạo vật, trong lịch sử, trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, giờ đây chúng ta nhìn về con người để chiêm ngắm những tia sáng phản chiếu hành động của Thiên Chúa nơi đó. Hình ảnh Thiên Chúa hiện diện nơi mỗi một con người. Hình ảnh đó được biểu lộ nơi sự hiệp thông của nhiều người với nhau, giống như sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa."

 Từ điểm giáo lý nầy, ÐTC rút ra kết luận về phẩm giá của sự sống con người, đến từ Thiên Chúa và được hướng về cùng đích là Thiên Chúa, để sống hiệp thông với Thiên Chúa, để biết và yêu mến Ngài.

 ÐTC lưu ý đến hai chiều kích của sự sống con người: chiều kích xác thể và nhân bản, và chiều kích đời đời. Chiều kích đời đời là sự hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa, một sự hiệp thông không dừng lại ở cái chết của thể xác.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page