Huấn Ðức của ÐTC
trong ngày thứ Năm Tuần Thánh
20/4/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật ngày thứ Năm Tuần Thánh: ÐTC chủ sự Thánh Lễ làm Phép Dầu Thánh và Thánh Lễ kỷ niệm việc Chúa lập Thánh Thể và Chức Linh mục.

 Vatican - 20.4.2000 - Sáng thứ năm Tuần Thánh, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, lúc 9:30, ÐTC chủ tế Thánh Lễ làm phép Dầu Thánh. Cùng đồng tế với ÐTC có khoảng 20 Hồng Y, 50 Giám mục và gần hai ngàn linh mục, với sự tham dự của khoảng 5 ngàn tín hữu Roma và hành hương đến từ các nước khác nhau trên thế giới, trong số này có một đoàn hành hương Việt nam đến từ Ðức và hai nhóm nhỏ đến từ Hoa kỳ và Pháp.

 Giảng trong trong Thánh, ÐTC nhắc lại ý nghĩa Thánh lễ sáng thứ năm Tuần thánh: Ngày biểu lộ sự hiệp nhất giữa linh mục đoàn với Giám mục của mình trong mỗi giáo phận. Sau đó, ÐTC giải thích lễ nghi làm Phép Ðầu Thánh và ý nghĩa Dầu Thánh: dụng cụ bên ngoài chỉ ơn thánh bên trong của các Bí tích trong đời sống thiêng liêng của các tín hữu.

 Sau bài giảng, các linh mục hiện diện lặp lại lời khấn trước mặt ÐTC.

 ÐTC hỏi: - Các con rất thân mến, Giáo hội cử hành việc kính nhớ hằng năm Ngày Ðức Kitô, Chúa chúng ta, thông ban cho các Tông đồ và cho chúng ta Chức Linh mục. Các con có khấn lại lời khấn hứa ngày phong chức mà các con đã tuyên xưng với vị giám mục của các con và với Dân thánh Chúa không?

 Các linh mục đáp : Thưa có.

 ÐTC hỏi: Các con muốn sống hiệp nhất thân mật với Chúa Giêsu, gương mẫu của Chức linh mục chúng ta, bằng việc từ bỏ chính mình và bằng việc xác nhận dấn thân thánh, mà các con, được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa Kitô, đã hoàn toàn tự do chấp nhận đối với Giáo hội của Người không?

 Các linh mục đáp: Thưa có.

 ÐTC hỏi: Các con muốn trở nên những người phân phát trung thành các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm Thánh Thể và các cử hành phụng vụ khác và muốn chu toàn thừa tác vụ rao giảng Lời Cứu rỗi, theo guơng Chúa Kitô Chúa, Vị Thũ Lãnh và Chủ Chăn, bằng việc để mình được hướng dẫn không phải bởi ham danh vọng, lợi lộc trần thế, nhưng bởi lòng yêu mến đối với anh chị em không?

 Các Linh mục đáp: Thưa có.

 Sau ba lời khấn lại, ÐTC xin các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho các linh mục và sau cùng ngài xin cầu nguyện cho chính ngài được trung thành với sứ vụ Tông đồ đã lãnh nhận và được trở nên mỗi ngày mỗi trở nên thêm mãi hình ảnh sống động và đích thực của Chúa Kitô Linh mục, Chủ Chăn nhân lành, Thầy dạy và người phục vụ của mọi người.

 Sau lễ nghi khấn lại của các linh mục, ÐTC làm phép Dầu Thánh, trước hết Dầu Các Tín hữu Tân tòng. Dầu này dùng trong lễ nghi rửa tội các trẻ em, và người lớn. Trong lời nguyện, ÐTC cầu xin cho những người sẽ được xức dầu này trở nên hùng mạnh trong cuộc chiến đấu chống lại sự chết (tức tội lỗi) và trung hành theo Chúa Kitô.

 Dầu Các Bệnh nhân: dùng để xức các người đau yếu. Trong lời nguyện, ÐTC cầu xin cho các người được xức dầu này được thoát khỏi mọi tội lỗi và lãnh nhận sự an ủi và sự sống.

 Sau cùng Dầu Chrisma: Sacrum Chrisma. Lễ nghi làm phép dầu này dài và long trọng hơn hai lễ nghi làm phép Dầu Các Tín hữu tân tòng và Bệnh nhân. Dầu này dùng để xức các người lãnh Bí tích Rửa tội, Thêm sức, Phong Chức Linh mục và Giám mục. Ngoài ra Dầu Chrisma còn được dùng trong các lễ nghi thánh hiến Ðền Thờ, Bàn thờ. Trong Cựu Ước dầu này được dùng trong lễ nghi tấn phong vua hoặc tiên trị. Trong lời nguyện ÐTC cầu xin cho tất cả những người, những vật được xức dầu này được thánh hiến hoàn toàn và được thông phần vào sứ vụ của Chúa Kitô Cứu Chuộc. Khác với lễ nghi làm phép hai Dầu Tân tòng và Bệnh nhân, trong khi ÐTC đọc lời làm phép, các Hồng Y, Giám mục và Linh mục hiện diện cũng giơ tay hướng về Bình Dầu, để cùng với ÐTC khẩn xin sức thánh hóa của Chúa Thần Thần trên Dầu này.

 Cuối thánh lễ ÐTC nhắc lại cho các Giám mục và linh mục hiện diện như sau:

 Anh em rất thân mến, chúng ta đã được Chúa Kitô Thầy dạy, Linh mục và Chủ chăn, gọi lên chức Linh mục. Trong cử hành Thánh lễ hôm nay chúng ta đã nhắc lại dấn thân của chúng ta sống xứng đáng mỗi ngày mỗi thêm mãi ơn gọi của chúng ta. (Chúa Kitô Thầy dạy: nhiệm vụ giáo huấn - Chúa Kitô Linh mục: nhiệm vụ thánh hóa - Chúa Kitô Chủ Chăn: nhiệm vụ dẫn dắt Dân Chúa.

 Ngoài ra, chúng ta đã làm phép Dầu Chrisma và Dầu Tân tòng, Dầu Bệnh nhân, để đề cao mầu nhiệm của Giáo hội như bí tích của Chúa Kitô, Ðấng thánh hóa mọi thực tại và mọi tình trạng đời sống.

 Anh em Giám mục và linh mục: các dầu này nay được trao cho anh em, để, qua thừa tác vụ của anh em, ơn thánh Chúa chảy xuống trên các linh hồn, đem lại sức mạnh và sự sống. Anh em hãy tôn trọng, hãy tôn kính và giữ gìn chu đáo cách riêng dầu thánh này, dấu hiệu của ơn thánh Chúa; ước gì các người, các nơi và các đồ vật được xức bằng các dầu này, chiếu dọi sự thánh thiện của Thiên Chúa, Ðấng, vì ơn kỳ diệu của tình yêu thương đã muốn rằng: trong những dấu hiệu bí tích các biến cố của lịch sử cứu rõi được diễn lại cách bí nhiệm.

 Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ. Ban chiều lúc 5:30, ÐTC trở lại Ðền thờ Thánh Phêrô, để cử hành Thánh Lễ kỷ niệm việc Chúa lập Thánh Thể và Chứùc Linh mục. Cũng như ban sáng, nhiều Hồng Y, Giám mục và Linh mục đồng tế với ÐTC. Trong thánh lễ, ÐTC rửa chân cho 12 linh mục, một lễ nghi đơn sơ, nhưng rất cảm động. Với việc rửa chân cho 12 tông đồ trong Bữa tối sau cùng, Chúa dạy đức khiêm tốn, tinh thần phục vụ và tình yêu thương đối với anh chị em. "Thầy để lại gương cho các con. Các con gọi Thầy là Chúa, là Thầy, các con nói rất đúng. Thầy đã rửa chân cho các con, các con cũng phải rửa chân cho nhau nữa. Thầy truyền lại cho các con giới răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con vậy".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page