Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 13 tháng 2/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 13 tháng 2/2000.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta còn nhớ rõ buổi cử hành đặc biệt Ngày Toàn Xá của những anh chị em bệnh nhân tại quảng trường Thánh Phêrô, hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 11 tháng 2/2000, nhân dịp lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức.

 Bệnh tật giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm con người. Như người bị bệnh phung cùi, mà Phúc âm Chúa Nhật (hôm nay) nhắc đến, khi chúng ta bị đau bệnh, chúng ta cảm nghiệm sự mỏng dòn con người và chúng ta hết sức mong ước được chữa lành. Nơi Chúa Giêsu, Ðấng hành động vì yêu thương chúng ta, chúng ta gặp được sự nâng đỡ và câu trả lời cho những chờ đợi xâu xa nhất. Trong Thập Giá Chúa, mọi đau khổ có được ý nghĩa; bệnh tật vẩn còn là một thử thách, nhưng được soi sáng bởi niềm hy vọng.

 Phải, Thiên Chúa không muốn bệnh tật; Ngài đã không sáng tạo sự dữ và cái chết. Nhưng, kể từ giay phút trong đó, vì tội lỗi, sự dữ và cái chết bước vào trong thế gian, thì tình yêu thương của Thiên Chúa hòan toàn hướng đến việc chữa lành con người, muốn cứu con người khỏi tội lỗi và khỏi mọisự dữ và làm choconnguời được đầy tràn sự sống, hòa bình và niềm vui. Ðó là lời laon báo đầy an ủi của Năm Toàn Xá, và một cách đặc biệt, của Năm Ðại Toàn Xá nầy, nhắc lại hai ngàn năm Chúa Kitô nhập thể.

 2. Tiếp tục hành trình trên con đường Năm Toàn Xá, càng ngày càng có nhiều dịp canh tân thiêng liêng, thì vào ngày thứ Sáu 18 tháng 2/2000, ngày lễ phụng vụ kính Chân Phước Angelico, quan thầy của những nghệ sĩ, được cử hành Ngày Toàn Xá của Các Nghệ Sĩ. Trong khung cảnh nầy, Tôi được vui mừng gặp gỡ những anh chị em chúng ta, những kẻ được Thiên Chúa ban cho những khả năng riêng để cảm nghiệm và diển tả, những khả năng được vun trồng thêm nhờ qua học hỏi và kinh nghiệm; những anh chị em nghệ sĩ nầy là như những thông dịch viên đặc biệt của mầu nhiệm con người. Những anh chị em nghệ sĩ nầy đến Roma, để biểu lộ Ðức Tin của họ vào Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, sự thể hiện vẽ đẹp của Thiên Chúa trong dung mạo con người. Chúa Kitô là nguồn mạch gợi hứng cuối cùng của nghệ thuật phỏ quát, và thời đại hiện nay, mặc dù được ghi dấu bởi chủ thuyết vô thần, xác nhận cho điều nầy rằng: những nhà nghệ sĩ tài ba của mỗi đại lục đã cảm thấy nhu cầu cần so mình với Chúa Giêsu và mầu nhiệm khôn lường của Chúa. Vì thế, Giáo Hội đặc biệt quý trọng cuộc đối thoại với nghệ thuật.

 3. Chúng ta hãy trao phó Ðức Nữ Ðồng Trinh đẹp tươi hoàn toàn cuộc cử hành đặc biệt Ngày Toàn Xá của các nghệ sĩ. Nơi Mẹ, Ðấng không vướn mắc tội nguyên tổ, có chiếu rõ ánh sáng Chúa Kitô, Ðấng Toàn Mỹ đã cứu chuộc thế gian. Nguyện xinMẹ Maria giúp chúng ta yêu mến Ðấng Toàn Mỹ nầy và làm cho Người được chiếu sáng liên lỉ trong cuộc sống chúng ta.
 
 

"Anh chị em rất thân mến, ước chi cuộc hành hương đến bên mộ Thánh Phêrô cũng cố trong anh chị em Ðức Tin và sự dấn thân làm việc tông đồ, nhất là giữa những người trẻ và nơi các gia đình."
 
 

Back to Radio Veritas Asia Home Page