Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 30 tháng 1/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 30 Jan 2000.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Thứ Tư mùng 2 tháng 2/2000, Lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh, chúng ta sẽ mừng Ngày cử hành Năm Thánh của Ðời Tận Hiến, nghĩa là của những con người đã tận hiến cuộc đời cho Chúa Kitô qua việc dấn thân tuân giữ các lời khấn khó nghèo, trinh khiết và vâng lời.

 Cha muốn ngỏ lời chào chân thành đến tất cả những anh chị em chúng ta sống đời tận hiến: những anh chị em đã tựu về Roma để mừng lễ và những anh chị em tại khắp nơi trên thế giới sẽ mừng Ngày Năm Thánh của những người Tận Hiến tại các giáo phận. Cha khuyến khích tất cả hãy bước qua Cửa Thánh với lòng tin tưởng và hy vọng, vừa lặp lại sự sẳn sàng hoàn toàn để biến chính cuộc đời mình trở thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Tại Roma nầy, chúng ta chuẩn bị cho biến cố Ngày Cử Hành Năm Thánh nầy bằng một Tam Nhật, được bắt đầu vào chúa nhật 30 tháng giêng năm 2000 nầy. Ngày thứ nhất (tức Chúa Nhật 30 tháng 1/2000) được dành để cảm tạ Thiên Chúa vì ơn gọi và sự tận hiến, những hồng ân vô giá của Thiên Chúa cho con người, để được tham dự vào con người chính Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Tận Hiến của Thiên Chúa Cha. Ngày thứ hai của tam nhật, tức thứ hai 31 tháng 1/2000, có chủ đề là sự hiệp thông huynh đệ; và vào buổi chiều, tại Thính Ðường Phaolô VI trong Vatican, có tổ chức cuộc gặp gỡ của những người tận hiến; cuộc gặp gỡ nầy được các đài phát thanh và truyền hình phổ biến. Sau đó, ngày thứ ba của tam nhật, tức thứ ba mùng 1 tháng hai/2000, là ngày được dành cho chủ đề về sứ mạng truyền giáo và chứng tá; trongngày nầy có buổi chầu thánh thể tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả. Cao điểm của Ngày Cử Hành năm Thánh của những anh chị em Tận Hiến là Thánh Lễ mà Cha, nếu Chúa muốn, sẽ vui mừng chủ tế tại Quảng Trường Thánh Phêrô, với đông đảo anh chị em sống đời tận hiến.

 2. Cha mời gọi chúng con hãy hiệp ý trong tinh thần với những anh chị em sống đời tận hiến trong những hình thức khác nhau, bởi vì ơn gọi của họ là một hồng ân của Thiên Chúa cho toàn thể Giáo Hội! Vị hôn thê của Chúa Kitô, là chính Giáo Hội, rất biết ơn biết bao ơn đoàn sũng của đời tận hiến, vì nhờ những ơn đoàn sũng nầy mà được trở nên đẹp đẽ như thế; Chúa Thánh Thần đã khơi dậy những ơn đoàn sũng nầy giữa các tín hữu qua các thế kỷ, bắt đầu từ cộng đoàn các tông đồ cho đến ngày hôm nay. Bằng chính sự hiện diện của họ, những anh chị em sống đờ i tận hiến, là dấu chỉ của Chúa Kitô và nếp sống của Người, vừa mời gọi chúng ta đừng đặt điều gì cản trở Thiên Chúa và Nước Chúa ngự đến; Ðây là mẩu gương cho tất cả mọi người về lòng quảng đại trong việc cầu nguyện và trong sự dấn thân phục vụ anh chị em.

 3. Chúng ta thấy tất cả những điều vừa nói trên được thực hiện trọn vẹn nơi Mẹ Maria thành Nazareth; sự kết hiệp đặc biệt của Mẹ với Ngôi Lời Nhập Thể, làm cho Mẹ trở thành mẫu gương sống phúc âm, sống vâng lời, khó nghèo và trinh khiết, như cuộc sống của Chúa Giêsu.

 Những anh chị em nam nữ sống đời tận hiến, đã luôn luôn nhìn nhận nơi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria người mẹ của ơn gọi của họ, vừa cảm nghiệm được sự trợ giúp của Mẹ trong những giây phút thuận lợi cũng như trong những khó khăn gặp phải. Hôm nay, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria tất cả những con cái của Mẹ sống đời tận hiến. Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu nhận loại có thể gặp được trong chứng tá sống phúc âm của những anh chị em tận hiến nầy, một sự trợ giúp hữu hiệu để tiến bước trong ngàn năm mới đúng theo chương trình của Thiên Chúa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page