Hội nghị Truyền giáo là sự chia sẻ đức tin

chứ không phải là một loạt bài phát biểu

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức hồng y Telesphore Toppo của Ranchi nói rằng Hội nghị Truyền giáo Á châu là sự chia sẻ đức tin, chứ không phải là một loạt bài phát biểu.

(Bài của Gerard O'Connell, Ðặc phái viên tại Rôma)

Rôma (UCAN - AS01261.1415 Ngày 18-10-2006) -- Hội nghị Truyền giáo Á châu sẽ là một cuộc cử hành sự sống và đức tin, theo Ðức Hồng y Telesphore Toppo của Ranchi, đứng đầu Giáo hội Công giáo Ấn Ðộ.

"Ðây sẽ không phải là một hội thảo; không phải là một tọa đàm; đây là sự kiện người Công giáo Á châu tụ tập cử hành sự sống và đức tin của mình", chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Ðộ nói với UCA News trong chuyến thăm Rôma gần đây.

Khoảng 1,000 người đến từ khắp châu Á sẽ nhóm họp tại Chiang Mai, Thái Lan, để tham dự hội nghị tầm châu lục như thế đầu tiên từ ngày 18-22/10/2006. Hội nghị sẽ tập trung vào chủ đề Câu chuyện Chúa Giêsu tại châu Á: Một Cử hành Ðức tin và Sự sống.

Phần lớn châu Á, với 2/3 dân số thế giới không biết Tin Mừng, Ðức Hồng y Toppo nói. "Giáo hội vẫn còn là thiểu số nhỏ mặc dù Chúa Giêsu sinh ra ở châu Á. Vì thế Hội nghị Truyền giáo Á châu này, về phương diện nào đó, sẽ quy tụ Kitô hữu đến từ khắp châu Á".

Ngài nói thêm, hội nghị "sẽ là một cuộc cử hành sự sống và đức tin. Và đối với chúng ta đức tin là sự sống, và Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống".

Ðức hồng y mô tả cuộc họp này về cơ bản là "một cuộc chia sẻ" những điều Ðức Kitô muốn nói với các nền văn hóa và dân tộc khác nhau ở châu Á: Ðây sẽ là cuộc chia sẻ. Tất cả sẽ kể câu chuyện về Chúa Giêsu của họ. Câu chuyện Chúa Giêsu chính là câu chuyện của họ".

Ngài giải thích, các tham dự viên sẽ nói về "cách Chúa Giêsu được khám phá, cách Chúa Giêsu được thừa nhận".

Kể lại kinh nghiệm của chính ngài, Ðức hồng y Ấn Ðộ 67 tuổi nói: "Với tôi, một người bộ lạc ở miền trung Ấn Ðộ, câu hỏi ở đây là Chúa Giêsu được khám phá như thế nào? Tại sao người dân chúng tôi chấp nhận Ngài? và điều gì đã xảy ra khi họ chấp nhận Ngài?"

Ngài nhớ đã nói tại Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể về những thay đối lớn đã xảy ra liên quan đến đức tin. Ngài nói với các nghị phụ khác tại Vatican năm 2005: "Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã biến đổi người dân chúng tôi, trao quyền cho họ; đề cao phẩm giá của họ. Trước đây chúng tôi không phải là một dân tộc; giờ đây chúng tôi mới là một dân tộc".

Hai năm trước đó ngài trở thành vị giám chức người thiểu số châu Á đầu tiên được bổ nhiệm vào Hồng y đoàn. Từ năm 2004, ngài đứng đầu Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Ðộ, hội đồng giám mục lớn hàng thứ tư thế giới.

Ngài cho biết, giữa lúc khai mạc và bế mạc hội nghị "sẽ có các chương trình văn hóa và kể chuyện". Các tham dự viên sẽ trình bày các nền văn hóa khác nhau của mình và diễn tả "cách họ có thể truyền giáo cho chính người dân của mình trong các nền văn hóa khác nhau đó". Họ cũng sẽ trình bày "cách họ đã hội nhập văn hóa câu chuyện Chúa Giêsu vào trong các nền văn hóa khác nhau".

Tuy nhiên, Ðức hồng y lấy làm tiếc là người Công giáo Trung Quốc đại lục không thể tham dự được. "Ðó là điều đáng tiếc", ngài thừa nhận nhưng nói thêm rằng Trung Quốc "đang trải qua một thời điểm khủng hoảng cao độ". Ngài còn cho biết người Công giáo Trung Quốc đến từ Ðài Loan, Hồng Kông và Ma Cao sẽ tham dự hội nghị.

Ban tổ chức hội nghị đã giao chỉ tiêu tham dự viên cho Giáo hội ở mỗi quốc gia. Những người không phải là đại biểu chính thức đến từ các Giáo hội địa phương và các vị đại diện các văn phòng Tòa Thánh có thể tham dự với tư cách là quan sát viên, nhưng sẽ không có quyền bỏ phiếu. Ðại diện của các giáo phái Kitô khác cũng đã được mời tham dự hội nghị, theo Ðức Hồng y Toppo.

Vị giám chức kể lại một viên chức thuộc Bộ Truyền giáo ở Vatican đã đề xuất ý tưởng này với ngài cách đây hơn 5 năm. Vào thời điểm đó, Ðức Hồng y Toppo đang làm chủ tịch Văn phòng Truyền giáo của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Ngài cho biết viên chức Vatican này giải thích rằng một hội nghị như thế đã được tổ chức ở châu Mỹ Latin rồi và đề nghị châu Á cũng nên tổ chức.

"Ý tưởng này dần dần hoàn thiện" trong các cuộc thảo luận với các viên chức Vatican và các viên chức khác ở châu Á, ngài kể lại và cho biết Ðức Hồng y Crescenzio Sepe "tiến hành thực hiện" ngay sau khi ngài kế nhiệm Ðức hồng y Josef Tomko đứng đầu Thánh bộ này năm 2001.

Ðức Hồng y Sepe, hiện là tổng giám mục của Naples và là đặc sứ đại diện Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI, tham dự hội nghị, sẽ chủ trì lễ khai mạc long trọng. Ðức Hồng y Ấn Ðộ Ivan Dias, hiện đứng đầu Thánh bộ Truyền giáo, sẽ bế mạc hội nghị.

 

UCAN

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page