Các tham dự viên được chào đón nồng nhiệt

tại Hội nghị Truyền giáo Á châu

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Các tham dự viên được chào đón nồng nhiệt tại Hội nghị Truyền giáo Á châu.

Chiang Mai, Thái Lan (UCAN - AS01283.1415 Ngày 19-10-2006) -- Các tham dự viên từ khắp châu Á đã đổ về thung lũng sương mù ở Chiang Mai để tham dự Hội nghị Truyền giáo Á châu (AMC) lần thứ nhất.

Trong những tháng chuẩn bị cho sự kiện từ ngày 18-22/10/2006, hơn 1,000 người đã báo tin xác nhận sẽ tham dự cuộc họp này tại thành phố lớn thứ hai của Thái Lan, cách Bangkok 700 kilômét về phía bắc. Trong số các tham dự viên có hơn 70 giám mục và hồng y, khoảng 380 linh mục, gần 200 nam nữ tu sĩ và khoảng 400 giáo dân.

Khi máy bay đáp xuống phi trường Chiang Mai hôm 18-10-2006, các vị chủ nhà đã chào đón các vị khách trông có vẻ mỏi mệt bằng những nụ cười và vòng hoa choàng cổ màu vàng theo phong tục người Thái. Khách được đưa đến nơi diễn ra hội nghị là khách sạn Lotus Pang Suan Kaew, nơi có những bông sen khổng lồ với các cờ dải màu vàng lấp lánh đu đưa giống như các xúc tu của con sứa treo ở 12 tầng trên.

Rất đông nhân viên khách sạn đã làm việc cả ngày hôm đó, vẫy tay chào khách hành hương truyền giáo đến từ khắp châu Á. Gần phân nửa tham dự viên đến từ Thái Lan, và phần lớn số còn lại đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Hơn 30 người đến từ châu Âu và hơn 10 người đến từ các nơi khác.

"Chúng tôi đến Thái Lan bởi quốc gia này rất nhiệt tình tiếp đón và cởi mở", cha Mario Saturnino Dias, người điều phối toàn bộ Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu, phát biểu tại cuộc họp báo trong ngày khai mạc. Vị linh mục người Ấn Ðộ là thư ký điều hành Văn phòng Truyền giáo của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đồng tài trợ sự kiện này cùng với Thánh bộ Truyền giáo (CEP).

Như thường lệ, lòng hiếu khách của người Thái không bao giờ thiếu hay giảm. Ngoài các đại biểu và quan sát viên, "Vùng đất của những nụ cười" này trợ giúp rất nhiều cho ban tổ chức. Theo ban tổ chức, 74% tham dự viên Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu đến từ Ðông Nam Á, 11% đến từ Nam Á, 10% đến từ Ðông Á và một số ít đến từ Trung Á.

Sau khi ổn định và đăng ký, các tham dự viên dùng hầu hết tất cả số cơm khách sạn dọn tại buổi tiệc chào đón, với nhiều nước mắm Thái có sẵn ớt nổi bên trên cho những ai muốn nếm thử.

Ðám đông thuộc nhiều sắc tộc -- rất nhiều nữ tu Philippines và linh mục Ấn Ðộ, một số ít giới truyền thông -- sau đó kéo nhau vào khách sạn, đi từ nơi họp này đến nơi họp khác, ngắm xem đồ trưng bày và triển lãm, và nhìn chung chỉ tụ tập vì tình bạn và chụp hình.

Nhiều người giới thiệu, bắt tay và chào nhau theo kiểu Thái, chắp tay cúi chào, trong khi nhiều người liếc nhìn bảng tên người khác.

Lúc cắt băng khai mạc triển lãm, các tham dự viên chụp ảnh và vỗ tay thật lớn chào đón vị đại diện Ðức Thánh cha là Ðức Hồng y Crescenzio Sepe, nguyên tổng trưởng thánh bộ Truyền Giáo khi kế hoạch tổ chức Hội Nghị Truyền Giáo Á Châu bắt đầu. Hôm 20-5-2006, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục của Naples, và Ðức hồng y Ivan Dias của Ấn Ðộ được chỉ định thay thế ngài đứng đầu thánh bộ Truyền Giáo.

Ðức Hồng y Sepe đứng lên từ giữa hàng ghế đầu dành cho đại biểu sau khi xem một vũ điệu chúc mừng theo truyền thống Thái Lan. Bốn hồng y khác cùng với 70 đức tổng giám mục và giám mục đã cùng ngài khai mạc cuộc triển lãm. Một số vị giám chức hướng dẫn một đoàn người đến xem khu trưng bày các nhu cầu và hoạt động thừa sai ở 18 quốc gia và lãnh thổ châu Á.

Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) có một biểu ngữ làm bằng kỹ thuật số trình bày nhu cầu truyền giáo của các quốc gia châu Á. Ảnh của bảy vị thánh tử đạo và tình tiết về vụ giết hại các ngài ở Mukdahan, miền đông bắc Thái Lan, làm nổi bật cuộc triển lãm của nước chủ nhà.

Nổi bật trong phần trưng bày các tài liệu dùng để truyền giáo của giáo phận Hồng Kông là các tấm thiệp biếm họa ghi "Chúa Giêsu yêu bạn 100%" và các thông điệp truyền cảm khác dành cho giới trẻ. Sách nhạc phụng vụ tiếng Mông Cổ được chất thành đống cao trên bàn triển lãm của Giáo hội Mông Cổ. Phái đoàn Việt Nam phân phát các tập sách dùng để triển lãm, Kể Câu chuyện Chúa Giêsu tại Việt Nam: Một số Sự kiện quan trọng của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam.

Vắng mặt trong số các tham dự viên là các đại biểu đến từ Trung Quốc đại lục. Các thành viên ủy ban điều hành tại cuộc họp báo nói rằng họ đã cố gắng thuyết phục những người ở quốc gia rộng nhất và đông dân nhất châu Á này, nhưng họ không thể đến được.

 

UCAN

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page