CUỘC TỌA ÐÀM VỀ CHỦ ÐỀ
"TÔN KÍNH TỔ TIÊN"
TẠI TÒA TỔNG GIÁM MỤC - HUẾ
Từ ngày 26-28 tháng 10 năm 1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Diễn tiến buổi Tọa Ðàm ngày 26-10-1999

Diễn tiến buổi Tọa Ðàm ngày 26-10-1999.

Vào lúc 6:30g tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam Huế, Ðức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã dâng Thánh lễ tưởng nhớ Tổ Tiên. Cùng đồng tế với Ngài có Ðức Giám Mục F.X. Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Thai Bình, Linh mục Nguyễn Thái Hà, Giám Quản Giáo phận Hưng Hoá và một số linh mục thuộc Giáo phận Huế. trên 300 giáo dân đã tham dự Thánh lễ. Trước lúc dâng lễ và sau hồi chuông báo chúng, Ðức Tổng Giáo Mục đã niệm hương, trong lúc cộng đoàn dành một phút yên lặng hiệp thông với Tổ Tiên. Ngoài cộng đoàn dân Chúa, còn có sự hiện diện của 3 vị thuyết trình viên thuộc Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo đã tham dự Thánh Lễ.

Trong phần chia sẻ sau bài Tin Mừng, Ðức Tổng Giám Mục Huế đã đặc biệt lưu ý cộng đoàn đến Huấn dụ của Thánh bộ Truyền giáo gửi hai vị Giám mục Tiên khởi Ðàng Trong và Ðàng Ngoài, 340 năm về trước; đến Sứ điệp của thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu 1998 đề cập đến những giá trị của những lời dạy của các bậc hiền triết Á châu.

Buổi Tọa đàm chính thức được khai mạc lúc 9 giờ với thành phần tham dự gồm có:

Trong diễn từ khai mạc, Ðức Tổng Giám Mục Huế đã đặc biệt lưu ý các tham dự viên về sự kiện "Ðạo Chúa được truyền bá trên quê hương Việt Nam muộn màng hơn so với các tôn giáo khác. Ðiều này đòi hỏi Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam nhiều cố gắng để hội nhập và chắt lọc".

Trong buổi sáng ngày khai mạc, những nghi thức đã chiếm mất nhiều thì giờ nên chỉ còn đủ thời gian cho một bài thuyết trình do Linh mục Ðỗ Quang Chính, Dòng Tên, với đề tài: "MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT XƯA NHẬN XÉT VỀ ÐẠO HOA LANG (ÐẠO CÔNG GIÁO)" Linh mục sử gia danh tiếng này đã nêu lên những nhận định sai lầm về từ ngữ và quan niệm về đạo Công giáo khi mới được du nhập vào quê hương Ðại Việt. Linh mục cũng không ngần ngại nêu lên những điểm mới lạ đến độ ngược lại với những phong tục của người Việt trong suy nghĩ và lối sống của người Việt Công giáo.

Vào buổi chiều, hai bài thuyết trình đã được lần lượt trình bày và thảo luận ngay sau mỗi bài. Bài thuyết trình thứ nhất là của Giáo sư Ðặng Nghiêm Vạn, Tổng Biên Tập Tạp Chí Nghiên Cứu Tôn Giáo, với đề tài: "NGUỒN GỐC VÀ TƯƠNG LAI ÐẠO TỔ TIÊN". Giáo sư diễn giả đã điểm qua những hình thức tôn kính tổ tiên trong các cộng đồng xã thôn Việt Nam và cả của dân tộc ít người trên Tây Nguyên, để đi đến kết luận rằng đạo thờ cúng tổ tiên vẫn mãi mãi được duy trì.

Bài thuyết trình thứ hai là của Ông Hoàng Gia Khánh với đề tài: "HIẾU THẢO - TRONG BỐI CẢNH GIÁO LÝ TAM PHỤ". Theo diễn giả, Tam phụ là Thượng phụ, Trung phụ và Hạ phụ, tức Trời, Vua, Cha mẹ, được Giáo sĩ Alexandre de Rhodes đề cập tới trong cuốn "Phép giảng tám ngày". Thuyết trình viên đã trình bày với cử tọa những dẫn chứng về lập luận nầy từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 với những tác phẩm của Ðặng Ðức Tuấn, Nguyễn Trường Tộ.

Qua những bài thuyết trình và thảo luận trong ngày đầu tiên của cuộc Tọa đàm, mọi người đều thấy nổi bật hai điểm. Thứ nhất, đã thấy ló dạng một sự liên đới bổ sung giữa các đề tài được trình bày chung quanh vấn đề đạo Hiếu tại Việt Nam. Chắc chắn trong hai ngày tới (27-28/10/1999), các đề tài khác sẽ làm nổi bật rõ nét hơn nữa chủ đề của cuộc tọa đàm. Thứ hai, Ban Tổ Chức chỉ xin được nêu lên những suy tư của cá nhân các thuyết trình viên và của các ý kiến đóng góp như một trình bày mà chưa muốn vội vàng dẫn đến một kết luận.

Cuộc Tọa đàm về Tôn Kính Tổ Tiên hứa hẹn nhiều thích thú và thảo luận sôi nổi trong hai ngày tới (27 và 28-10-1999). Chúng tôi sẽ kịp thời gửi đến qúy vị những thông tin mới nhất vào mỗi cuối ngày thảo luận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page