Kỷ niệm trọn 21 năm
Ðức Karol Wojtyla được bầu làm
Chủ Chăn Giáo Hội hoàn cầu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kỷ niệm trọn 21 năm Ðức Karol Wojtyla được bầu làm Chủ Chăn Giáo Hội hoàn cầu.

Chiều ngày 16.10.1978, Ðức Hồng Y Karol Wojtyla, Tổng Giám Mục giáo phận Cracovia, bên Ba Lan, được bầu làm Ðấng Kế Vị thứ 264 của Thánh Phêrô, Chủ Chăn Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu, lấy tên hiệu là Gioan Phaolô II, để nhớ Vị Tiền Nhiệm của ngài: Ðức Gioan Phaolô đệ nhất, chỉ quản trị Giáo Hội trong 33 ngày; và cũng để kính nhớ hai Vị Tiền Nhiệm gần hơn cả, có công triệu tập và hoàn tất Công Ðồng Chung Vatican II: Ðức Gioan XXIII (1958-1963) và Ðức Phaolô VI (1963-1978). Ðức Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng đầu tiên gốc Slavô, và là Vị Giáo Hoàng quản trị Giáo Hội lâu hơn cả của thế kỷ 20 này và cũng là một trong các Triều Giáo Hoàng lâu hơn cả của lịch sử Giáo Hội. Tính cho tới lúc này, ÐTC Gioan Phaolô II quản trị Giáo Hội lâu, được xếp vào hàng thứ 10 trong 264 Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô. Hơn nữa ngài còn là Vị Giáo Hoàng khai mạc Năm Thánh của Ngàn Năm thứ ba. Ðúng như ngài đã tiết lộ trong lần điều trị cuối cùng tại Bệnh Viện bách khoa Gemelli năm 1994, về lời nói tiên tri của Ðức Cố Hồng Y Stefan Wyszynski, Tổng Giám Mục Warsawa (Ba Lan). Ðức Hồng Y Wyszynski đã nói với ngài liền sau khi được bầu làm Giáo Hoàng như sau: "Chúa đã chọn Cha, Cha có bổn phận đưa Giáo Hội vào Ngàn Năm Thứ ba". Và Ngàn Năm thứ ba nay đã gần kề.

Cuộc mưu sát ngày 13.05.1981, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, do bàn tay bí mật nào đó, cho tới nay không được tiết lộ, không thể phá hủy chương trình của Thiên Chúa được. Chưa có vị Giáo Hoàng nào trong lịch sử Giáo Hội bị điều trị tới sáu lần trong bệnh viện. Ðức Mẹ Fatima đã cứu sống ngài, để ngài thực hiện chương trình của Thiên Chúa "dẫn đưa Giáo Hội vào Ngàn Năm thứ ba".

Nhân dịp mừng kỷ niệm trọn 21 năm làm Giáo Hoàng, ÐTC Gioan Phaolô II đã được các nghị phụ trong phiên họp chung chiều thứ Năm 15/10/1999, chúc mừng, qua lời chào chúc của Ðức Hồng Y Paul Poupard, một trong ba vị Chủ Tịch Ðặc Ủy của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, như sau: Trong dịp mừng kỷ niệm 21 năm ÐTC được chọn làm Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô, các Vị Chủ Tịch đặc ủy, nhân danh Hàng Giám Mục và nhân danh tất cả các Nghị Phụ, Vị Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Vị Thuyết Trình, các Vị Thư Ký riêng, các cộng tác viên Nam, Nữ, Các Vị Dự Thính, và cả các Vị Ðại Biểu của các Giáo Hội anh em, với lòng biết ơn sâu xa về Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu kỳ II, chúng con cảm tạ Chúa uy quyền về những thành quả khác thường của Thừa Tác Vụ Phêrô của ÐTC, trong hai chục năm nay, cách riêng tại Châu Âu này, một Lục Ðịa, trong những ngày vừa qua, đã được ÐTC đặt dưới sự che chở của Ba Vị Ðồng quan Thầy mới: Thánh Nữ Brigida, Thụy Ðiển, Thánh Nữ Catarina thành Siena và Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá (tức Edith Stein); và tại Châu Âu này, Giáo Hội, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của ÐTC, được đốt cháy bởi Quyền Giáo Huấn không biết mỏi mệt của ÐTC và bởi các Cuộc Hành Hương tông đồ, (Giáo Hội tại Âu Châu nầy) đã bắt đầu lấy lại được hơi thở mới cho lá phổi, dưới sức thổi của Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Ðấng Ban sự sống. Cùng với lời cầu nguyện sốt sắng của chúng con dâng lên Ðức Maria, Mẹ của sự Hy Vọng và Người Mẹ luôn luôn bầu cử cho Châu Âu, để ÐTC tiếp tục Thừa Tác Vụ, rất cần thiết cho Giáo Hội và cho Thế Giới, chúng con xin dâng lên ÐTC những lời cầu chúc nhiệt thành, tôn kính nhất và tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa. Chúng con xin chúc ÐTC trường thọ. Ngoài ra, còn nhiều điện văn chúc mừng đến từ khắp thế giới, do mọi cấp bậc, được gửi tới Vatican trong những ngày này. Tổng Thống Cộng Hòa Ý, ông Carlo Arzeglio Ciampi, người sẽ viếng thăm chính thức Vatican thứ Ba tới đây 19.10.99, đã nhắc lại với tâm tình biết ơn và cảm phục, thời gian 21 năm của công việc mục vụ liên tiếp, của sự hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới, của những lời kêu gọi tôn trọng các giá trị của sự sống và của việc bảo vệ phẩm giá con người, của việc bênh vực từng triệu người đói khổ trên mặt đất này, của sự lo lắng đối với các thế hệ trẻ và nhi đồng và việc kêu gọi nhiều lần về việc xây dựng một Châu Âu của tinh thần. Ngoài Tổng Thống ra, Ông Thủ Tướng Chính Phủ, các Ông Chủ Tịch Thượng Viện và Tổng Trưởng Ngoại Giao Ý cũng gửi điện văn chúc mừng.

Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano), cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, trong số số đặc biệt, dành 12 trang cho biến cố này, viết với tít lớn: "Ngài đã nắm trong tay nhân loại để hướng dẫn. Hai tháng nữa, ngài sẽ đưa nhân loại qua ngưỡng cửa Năm 2000". Trong năm vừa qua của Triều Giáo Hoàng, ÐTC đã thực hiện 5 chuyến viếng thăm quốc tế: Mexico, Hoa Kỳ, Rumani, Ba Lan và Slovenia. Tại Ý, ngài đã viếng thăm Ancona và Salerno. Năm thứ 22 của triều Giáo Hoàng sẽ được khởi sự bằng chuyến viếng thăm Ấn Ðộ (từ ngày 5 đến 7 tháng 11/1999) và Cộng Hòa Georgia (mồng 8 đến 9.11.1999). Hiện nay các vị cộng tác của ÐTC đang chuẩn bị ráo riết cho các chuyến viếng thăm tại các nơi ý nghĩa hơn cả của Cựu Ước và Tân Ước. Trong năm vừa qua (1998-1999) của Triều Giáo Hoàng, ÐTC đã cho công bố Thông Ðiệp "Fides et Ratio" (Ðức tin và Lý Trí) Tông Sắc "Mầu Nhiệm Nhập Thể" (Incarnationis Mysterium) nói về việc cử hành Năm Thánh 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page