Cuộc họp báo
của Ðức Hồng Y Miloslav VKL
Tổng Giám Mục Praga
chủ tịch
Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo của Ðức Hồng Y Miloslav VKL, Tổng Giám Mục Praga, chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu.

Chiều thứ Năm 14.10.99, có cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh trên Ðại Lộ Hòa Giải, do Ðức Hồng Y Miloslav, Tổng Giám Mục giáo phận Praga, Chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu, (CCEE) và Ðức Cha Jozef Homeyer, chủ tịch Nhóm các Giám Mục đại diện các quốc gia hội viên của Liên Hiệp Châu Âu. Ngoài hai vị chủ tịch, còn có sự hiện diện của hai phó chủ tịch của CCE, Ðức Cha Karl Lehmann (Ðức) và Istvan Seregely (Hungari) và hai Tổng Thư Ký: Linh Mục Aldo Giordano và Noel Treanor. Các ngài đều coi công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Âu Châu là tích cực. Ðức Hồng Y Vkl nói: Ðang xuất hiện ý thức rõ ràng này là: không phải Chủ Nghĩa hành động (activisme) cứu được Lục Ðịa Âu Châu chúng ta, nhưng đức tin vào Chúa Kitô. Chúng ta phải tạo nên những điều kiện cho một cuộc gặp gỡ cá nhân của con nguời Châu Âu với Chúa phục sinh. Sau đó, Ðức Tổng Giám Mục Praga nhấn mạnh đến cái mà ngài gọi là "ảo tưởng lớn lao" của các quốc gia Ðông Âu".. Ngài nói: Chúng ta đã quá ngây thơ, bởi vì chúng ta đã tin rằng: cùng với tự do, tất cả các vấn đề khác tức khắc được giải quyết. Phần gia tài của chế độ cộng sản để lại còn rất nặng nề. Thực sự, trong 50 năm, họ nhồi sọ chúng ta về những đe dọa của đế quốc Mỹ và của những người phục hồi Ðức Quốc Xã. Và ngay nay nhiều người còn tin như vậy.

Ðức Cha Jozef Homeyer, giám mục giáo phận Hildesheim, còn nhấn mạnh thêm rằng: Ðể giải thoát khỏi phần gia tài nặng nề của chế độ cộng sản, thì cần phải lấy lại một nền văn hóa của cuộc gặp gỡ và của thông tin, những cái mà chế độ cộng sản đã hoàn toàn xóa bỏ nơi người dân.

Ðặc biệt, trong phiên họp chung sáng thứ Năm 14/10/1999, Ðức Hồng Y Paul Poupard, một trong ba vị chủ tịch đặc ủy, đã nhân danh tất cả các vị tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục chúc mừng ÐTC nhân dịp được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 16.10 năm 1978, cách đây 21 năm. Ðức Hồng Y nói: "Chúng con xin chúc ÐTC nhiều năm hạnh phúc".

Như vậy Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, từ ngày 16.10.1978 đến ngày 16.10.1999, bắt đầu bước sang năm thứ 22. Sau lời chúc mừng của Ðức Hồng Y Poupard, tất cả các nghị phụ và mọi người hiện diện trong Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đứng dậy vỗ tay thật lâu chúc mừng ÐTC. ÐTC đã khôi hài đáp lại như sau: "Tại sao các nghị phụ chúc mừng tôi hôm nay, thứ Bẩy 16/10/1999 mới là kỷ niệm mà?" Thực ra, ÐTC biết rõ: vào hai ngày thứ Sáu 15/10/1999 và thứ Bẩy 16/10/1999 không có phiên họp chung nào nữa. Vì thế, các nghị phụ đã chọn chúc mừng lễ Kỷ Niệm của ÐTC vào ngày áp, tức thứ Năm 14 tháng 10/1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page