Những góp ý khắp nơi
về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu
(19/04/98-14/05/98)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Xin mời bạn đóng góp cho DIỄN ÐÀN TRÊN NET về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: Click here to send your E-mail


#009

Kính Cha,
Hàng ngày chúng con đều phải đọc các tài liệu trên net của cha để chọn những tin tức và bình luận liên quan đến Giáo Hội để đăng lại trên các báo địa phương. Ðây là những tài liệu rất tốt và chính xác... Con thấy Cộng Ðoàn Việt Nam ở Ðài Loan tuy ít nhưng đã làm được một công việc rất lớn là đưa Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông hiện đại... Xin thành thật cám ơn các cha đã giúp đỡ chúng con và làm sáng danh Thiên Chúa.


#008

Anh em làm báo chí công giáo bên USA đang có dự tính thành lập một "phòng thông tin công giáo quốc tế" để đưa những tin tức, tài liệu về giáo hội Việt Nam. Chủ yếu nhắm vào các báo chí, truyền thông bên ngoài. Chẳng hạn như vụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu họp với những đề tài và sứ điệp quan trọng như vậy rất ít được báo chí ở đây khai thác... Tuần rồi con đã làm thử một bản tin gửi cho các báo (vì họ rất ít theo dõi trang net của công giáo) thì thấy có hiệu quả tốt. Một số báo đã đăng nguyên văn rất trang trọng.


#007

Hai biến cố đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam trong thời gian Chuẩn Bị Năm Thánh 2000: Biến cố thứ nhất, Năm Toàn Xá Mừng Kính 200 Năm Ðức Mẹ hiện ra tại Lavang; Biến cố thứ hai, Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Roma. Ðây chính là thời gian đặc biệt, mà Chúa Thánh Thần ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta, để mọi người dân Việt, cho dù sống tại Hải Ngoại, hay trong nước, có thêm thời gian học hỏi, và chuẩn bị tâm hồn để cùng nhau bước vào Thiên Niên Kỷ thứ ba.


#006

Qua lời phát biểu của Ðức Hồng Y Paul Poupard: "Chúa Kitô sinh ra tại Á Châu, sau khi được nhập thể vào nền văn hóa Âu Châu, rồi Mỹ Châu, Phi Châu, nay Chúa Giêsu trở về nhà mình là Á Châu". Ðiều này làm cho tôi phải có thêm quyết tâm: Chúng ta là những người Á Châu, chúng ta phải sống giống như Ðức Kitô (sống theo tinh thần của Ðức Kitô) để xứng đáng là người Á Châu của Ðức Kitô (là người Kitô hữu đích thực).


#005

Qua đời sống đạo của người Việt Nam ở Hải Ngoại mà tôi thường gặp trong nhóm bạn bè, và cùng với nền giáo dục gia đình của những cộng đoàn Việt Nam, người Âu Mỹ cũng phải nhìn nhận rằng đời sống đạo của người Việt Nam rất đạo đức. Hy vọng Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu cũng sẽ đưa ra nhiều đường hướng mới cho Á Châu và cũng là những điểm sáng của Á Châu cho những người Âu Mỹ.


#004

Ðể cùng hiệp thông với các Ðức Giám Mục Việt Nam của chúng ta đang tham dự Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, tôi mỗi ngày thường mở Web Page ra để đọc Lời Kinh Cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Với mục đích Cầu Nguyện cho Khóa Họp và cũng là để cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam. Hy vọng, sau khóa họp, Các Giám Mục có một chương trình mới để thích ứng với hoàn cảnh hiện nay của Giáo Hội Việt Nam nói riêng và toàn thể Á Châu nói chung.


#003

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu không phải là dịp để tìm cách giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế ở Á Châu, hay phát triển những nền thần học mới, để khuyến khích các tín hữu Kitô tái cam kết đời sống đạo theo tinh thần Kitô Giáo, nhưng chủ yếu là cơ hội để hội nhập Kitô giáo vào nền văn hóa của Á Châu và giúp giáo hội trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô.


#002

"Tại Á Châu, chúng ta có một nền văn hóa có tính tôn giáo (religious culture). Ðiều chúng tôi muốn thấy, là một sự hội nhập văn hóa Kitô giáo ở Á Châu, và Kitô giáo hóa hệ thống giá trị phong phú của Á Châu".


#001

Tại Á Châu, người dân Á Châu có thể đã nghe về Chúa Giêsu Kitô, biết chút gì đó về Ngài, nhưng có bao nhiêu người trong họ đã thực sự gặp được gương chứng nhân của Ngài sống giữa chúng ta? Ðây là điều mà chúng tôi mong đợi ở Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, làm thế nào để người dân Á Châu tìm ra được con người của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ".


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page